Giá cả thị trường hôm nay 24/1/2019: Nhiều cây cảnh chưng tết "độc lạ" hút khách

(VOH) - Nhiều cây cảnh chưng tết "độc, lạ" luôn là sản phẩm được ưa chuộng dịp tết Nguyên Đán.

Sản phẩm  độc, lạ năm nay  có thể kể đến hoa hồng xanh dáng bon-sai, hoa hạnh phúc, lúa kiểng.

Lúa kiểng lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường với thân màu tím. Mỗi chậu lúa kiểng có giá 50.000 đồng/ chậu tại vườn, trồng rất lạ mắt với khách hàng.

Hoa hồng xanh là loại hoa độc, lạ năm nay được nhiều người “săn” đón tết. Hoa được các nhà vườn Đà Lạt ghép, tạo dáng bon-sai. Hoa có kích thước nhỏ xinh, nở thành chùm rất đẹp, lại tỏa hương dịu nhẹ thật cuốn hút. Giá mỗi chậu khoảng 1 triệu đồng trở lên.

cây cảnh, tết Kỷ Hợi 2019

Hình: internet

Loại hoa lạ mang tên Hạnh phúc (có xuất xứ từ Hà Lan) sẽ tham gia thị trường hoa Tết. Những đóa hoa xinh xắn chỉ bé bằng hạt tấm kết nối với nhau thành chùm sum suê. Hoa có nhiều màu (tím nhạt, trắng tinh khôi, hồng phai, hồng cánh sen), vừa có thể dùng làm hoa chậu vừa có thể cắt cành để trang trí cho các lẳng hoa, tiểu cảnh hoa. Giá mỗi chậu hoa từ 100.000 đồng trở lên.

cây cảnh, tết Kỷ Hợi 2019

Hoa hạnh phúc. Hình: internet

Dưa pepino tím là cây chưng tết xuất hiện vài năm trở lại đây, với đặc trưng hoa nở màu tím đẹp, trái dưa mini dễ thương, ăn mát và ngọt dịu, được nhiều người chọn lựa. Giá mỗi chậu pepino tím tại vườn từ 150.000 đồng trở lên.

cây cảnh, tết Kỷ Hợi 2019

Dưa pepino. Hình: internet

Giá vàng hôm nay 24/1/2019: Giá vàng ổn định: Giá vàng thế giới giảm nhẹ và nhanh chóng ổn định trở lại khi nhiều thông tin về bức tranh kinh tế thế giới không mấy xán lạn.

 

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/1/2019: USD và Yên giảm; Euro và bảng Anh tăng: Đồng Yên Nhật giao dịch thấp hơn bắt đầu từ phiên giao dịch thứ Tư ở châu Á. USD cũng giảm trước đà tăng của Euro và bảng Anh.