Giá xăng dầu hôm nay 17/1: Tiếp tục lập đỉnh

(VOH) - Giá xăng dầu ngày 17/1 tiếp tục đà tăng tuần trước do biến động nguồn cung và biến thể Omicron không tác động nhiều vào phục hồi kinh tế.

Giá xăng dầu thế giới tăng

Giá xăng dầu ngày 17/1, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,58% lên 83,78 USD/thùng vào lúc 8h00 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô Brent giao tháng 3 cũng tăng 0,2% lên 86,53 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 17/1/2022
Ảnh minh họa: internet

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 8h00 ngày 17/1/2022

Giá xăng dầu hôm nay 17/1: Tiếp tục lập đỉnh 2

Chốt tuần trước, giá dầu Brent tăng 5,4%, WTI tăng 6,3%, lần đầu tiên vào vùng quá mua kể từ cuối tháng 10/2021.

Đà tăng hiện tại phần nào là hệ quả của nhiều năm thiếu đầu tư vào thăm dò và sản xuất dầu khí, chỉ bộc lộ gần đây khi lực cầu dần phục hồi sau hai năm đại dịch. Ngoải thiếu nguồn dầu mới, OPEC+ còn khoảng sản lượng 4 triệu thùng/ngày chưa bơm ra thị trường sau khi siết cung gần 10 triệu thùng/ngày để hỗ trợ thị trường ứng phó Covid-19.

Sản lượng tại Mỹ, từng là 13,1 triệu thùng/ngày trước đại dịch, hiện chỉ còn dưới 12 triệu thùng/ngày, nhờ chính sách hướng đến năng lượng xanh của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trong bối cảnh này, một số ngân hàng Phố Wall dự báo giá dầu có thể lên 90 – 100 USD/thùng.

Tồn kho dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 7/1 giảm 4,6 triệu thùng, xuống 413,3 triệu thùng, thấp nhất kể từ tháng 10/2018, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), vượt dự báo giảm 1,9 triệu thùng từ giới phân tích. Tồn kho xăng tăng 8 triệu thùng lên 240,8 triệu thùng, vượt xa dự báo tăng 2,4 triệu thùng. Tồn kho sản phẩm tinh chế tăng 2,5 triệu thùng, vượt dự báo tăng 1,8 triệu thùng.

Nguồn cung dầu ở Libya và Kazakhstan vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, cùng với việc tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm nhiều hơn so với dự kiến, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018 sẽ đẩy giá dầu đi lên.

Các nhà phân tích dự báo, giá dầu sẽ còn tiếp tục lập “đỉnh” mới trong những ngày tới, trong bối cảnh các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đang phải chật vật để tăng sản lượng từ từ nhằm đáp ứng chính sách bổ sung thêm 400.000 thùng dầu vào tháng Hai của nhóm.