Giá xăng dầu hôm nay 20/5: Phục hồi sau khi giảm hơn 3% vì lo ngại bùng phát Covid-19

(VOH) - Giá xăng dầu ngày 20/5 tăng trở lại sau khi giảm hơn 2 USD/thùng do lo lắng số ca nhiễm virus corona tăng vọt ở Châu Á sẽ làm giảm nhu cầu dầu thô.

Giá xăng dầu thế giới tăng

Giá xăng dầu ngày 20/5, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,19% lên 63,47 USD/thùng vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng tăng 0,17% lên 66,75 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 20/5/2021
Ảnh minh họa: internet

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h30 ngày 20/5/2021

Giá xăng dầu hôm nay 20/5: Phục hồi sau khi giảm hơn 3% vì lo ngại về sự bùng phát  Covid-19 2

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư (19/5), giá dầu Brent giao sau giảm 3% xuống 66,66 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 3,3% xuống 63,36 USD. Đầu phiên giao dịch, giá dầu WTI đã giảm hơn 5%.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất đối với cả hai loại dầu kể từ ngày 27/4, theo Reuters.

Trong ngày 18/5 dầu thô Brent đã tăng lên mức cao nhất 10 tuần trên 70 USD/thùng do lạc quan về nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng khi Mỹ và các nền kinh tế Châu Âu mở cửa lại. Giá đã giảm do lo sợ nhu cầu nhiên liệu tại Châu Á chậm lại khi nơi này số ca nhiễm Covid-19 đang tăng.

Bức tranh nhu cầu dầu toàn cầu có lẽ bị chia rẽ nhiều nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, với nhu cầu đang cải thiện tại phương Tây so với triển vọng xấu đi tại Châu Á.

Các nhà phân tích cho biết Iran có thể cung cấp thêm 1 tới 2 triệu thùng dầu mỗi ngày nếu thỏa thuận được ký kết.

Suy đoán Fed có thể nâng lãi suất gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy các nhà đầu tư rời xa dầu và các hàng hóa khác, bitcoin, các loại tiền điện tử khác và cổ phiếu.

Trong khi đó USD tăng so với rổ tiền tệ sau khi gần mức thấp nhất kể từ tháng 1. Đồng USD mạnh lên gây sức ép lên giá dầu khiến hàng hóa này đắt hơn cho người mua bằng các đồng tiền khác.

Giá dầu giảm bất chấp số liệu của Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô tăng 1,3 triệu thùng, ít hơn dự kiến, tồn kho xăng giảm 2 triệu thùng nhiều hơn so với dự kiến và lượng xăng sử dụng tăng 5% lên mức trước đại dịch.

Nhu cầu xăng của Mỹ tăng lên 9,2 triệu thùng/ngày trong tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.