Phát huy nguồn lực người VN ở nước ngoài trên lĩnh vực thiết kế vi mạch tại TPHCM

(VOH) - Sáng 25/8, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức buổi giới thiệu mô hình “Phát huy nguồn lực người VN ở nước ngoài trên lĩnh vực thiết kế vi mạch tại TP”.

Giáo sư Tiến sĩ Đặng Lương Mô nói về phát triển công nghệ vi mạch

Hơn 40 năm gắn bó với ngành công nghiệp vi mạch, Giáo sư Tiến sĩ Đặng Lương Mô, Việt kiều Nhật, cố vấn ĐHQG TPHCM luôn mang tâm huyết cống hiến cho lĩnh vực thiết vi mạch tại TPHCM, đặc biệt là việc tạo ra con chip “made by VN”.

Ông cũng chính là người đặt nền móng để Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo Thiết kế vi mạch (ICDREC) trực thuộc ĐHQG TPHCM ra đời vào năm 2005.

Hiện trung tâm đang triển khai sản xuất thử nghiệm và cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực thiết kế vi mạch, ứng dụng vi mạch, đặc biệt là việc tạo ra các con chip ứng dụng trên các sản phẩm như đồng hồ điện tử, hộp đen ô tô, xe máy… và đóng góp khá quan trọng vào một số hoạt động chủ chốt của chương trình Phát triển công nghiệp vi mạch TPHCM giai đoạn 2013 – 2020 tại TPHCM.