Quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thắt chặt

(VOH) - Ngày 31/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt - Mỹ TPHCM tổ chức hội thảo “20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: nhìn từ góc độ kinh tế”.

Hội thảo có sự tham dự của ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công Thương và bà Rena Bitter - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia.

Các nhà ngoại giao và lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi tại cuộc hội thảo. Ảnh: PNO

Các diễn giả là các nhà ngoại giao, nhà hoạch định chính sách, doanh nhân phân tích những thành tựu giao thương trong 20 năm qua và khẳng định tầm quan trọng trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nếu như năm 1995, thương mại song phương mới chỉ đạt 451 triệu USD thì năm 2014 con số này tăng lên 35 tỷ USD.

Bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM cho rằng, hai nước đã có rất nhiều thành tựu trong 20 năm qua. Mối quan hệ giao thương giữa hai nước sẽ còn tăng khi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) được hoàn thiện và kiến tạo một khu vực kinh tế bao trùm 40% nền kinh tế thế giới.

Các chuyên gia dự báo Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất trong số 12 nước tham gia TPP khi GDP của Việt Nam có thể tăng thêm 35,7 USD vào năm 2025./.