Thành phố Hồ Chí Minh - 35 năm giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế

(VOH) - Sau 35 năm giải phóng, là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước tiến mang tính đột phá, liên tục tăng dần qua từng năm và có tỷ lệ đóng góp cao nhất vào tăng trưởng GDP.

Thương mại dịch vụ phát triển, hoạt động tài chính có nhiều khởi sắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đem lại hiệu quả cao một lần nữa khẳng định quá trình tăng tốc và đạt được kết quả tuyệt vời của TPHCM trong suốt thời gian qua . Nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, mời quí vị và các bạn cùng đến với chặng đường phát triển của kinh tế thành phố qua loạt bài THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- 35 NĂM GIỮ VỮNG VỊ TRÍ ĐẦU TÀU KINH TẾ.

Bài 1: Thành phố Hồ Chí Minh- Động lực phát triển kinh tế của cả vùng Trọng điểm phía nam.

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong Vùng Phát triển Kinh Tế Trọng Điểm Phiá Nam, đây là một cực phát triển của nền kinh tế cả nước, có tác động lôi kéo cả khu vực phía Nam cùng phát triển. Với tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn do bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu , thành phố đã có những bước bứt phá ngoạn mục về tăng trưởng kinh tế, cùng cả nước vươn ra hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu.

Hiện nay, kinh tế TP Hồ Chí Minh chủ yếu dựa vào 2 khu vực công nghiệp-xây dựng (chiếm 43,9% GDP) và thương mại-dịch vụ (chiếm 54,8% GDP); một cơ cấu kinh tế phù hợp với quy hoạch và rất lý tưởng để thành phố giữ vai trò hạt nhân của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với hàng loạt công trình lớn mới hoàn thành như cầu Phú Mỹ, Đại lộ Đông - Tây (giai đoạn I), cầu Thủ Thiêm, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Khánh Hội, Cầu chữ Y, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương, sự hình thành các khu đô thị vệ tinh mới như Thủ Thiêm, Tây Bắc, các dự án phát triển thành phố hướng ra phía biển Đông..., diện mạo của TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại. Sự phát triển này còn là “bàn đạp” để đẩy mạnh các ngành sản xuất khác phát triển trong những năm tới đây.

Hoạt động của dịch vụ tài chính-ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển khởi sắc với những bước đi đột phá theo hướng đa dạng hoá nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của một nền kinh tế đang phát triển, có tốc độ phát triển nhanh, thể hiện được vai trò là một trung tâm của toàn vùng và cả khu vực Nam Bộ. Hiện cũng đã có 240 doanh nghiệp niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt hơn 110.000 tỷ đồng.

Trong tương lai, dịch vụ tài chính-ngân hàng sẽ là ngành có vai trò và vị trí quan trọng nổi bật trong số các ngành dịch vụ còn lại không chỉ với riêng Thành phố Hồ Chí Minh - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, của cả nước mà còn nỗ lực vươn đến vị trí là một trung tâm dịch vụ tài chính-ngân hàng của khu vực Đông Nam Á. Ông Võ Văn Khang- Phó tổng giám đốc ngân hàng Việt Á, phân tích thêm:

Còn về vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố hiện có hơn 3.600 dự án FDI đang còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 27,8 tỷ USD. Điều này,càng khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng, đóng góp hiệu quả vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố. Đó là nhờ Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện theo đúng những giải pháp, quy hoạch của Chính phủ. Ông Phạm Thế Hưng- Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đầu tư nước ngoài phía nam cho biết:

Thành phố đã là một trung tâm thương mại lớn nhất, trung tâm tiêu thụ hàng hoá hàng đầu của Việt Nam, đóng vai trò đầu mối giao thương quan trọng với tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ hiện chiếm khoảng 24,3% tổng mức bán của cả nước.

Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đạt được những giá trị cao. Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP đánh giá:

TPHCM chủ trương thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng như cơ khí - tự động hóa; công nghệ sinh học; công nghệ thông tin và vật liệu mới; dịch vụ cao cấp.

Thành phố đang đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, trong đó sẽ tiếp cận các đối tượng sở hữu công nghệ và nguồn tài chính mạnh, chủ yếu tập trung vào các tập đoàn kinh tế, các công ty đa quốc gia. Thành phố cũng tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng cho các khu trọng điểm như khu đô thị Tây Bắc-Củ Chi, khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu đô thị cảng Hiệp Phước... để làm chất xúc tác thu hút các nhà đầu tư.

Cùng với những lợi thế này, từ lâu nay, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là trung tâm xuất nhập khẩu lớn nhất của cả nước, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố năm qua đã đạt hơn 18,3 tỷ USD, chiếm khoảng 32,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Phát huy thành quả đã đạt được, thành phố đang tập trung nỗ lực, tạo sự bứt phá để phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn làm phát tăng cao trở lại. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 trở thành thành phố hiện đại, phát triển nhanh và năng động, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.


Mai Trân