Thị trường bất động sản: Hướng đến dự án căn hộ nhỏ dưới 1 tỷ đồng

(VOH) - Sáng nay, 15/2, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã tổ chức gặp mặt đầu năm các thành viên hiệp hội với lãnh đạo các sở ngành của TP.
Theo ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc - Sở Quy hoạch - Kiến Trúc TPHCM, thị trường bất động sản đóng băng thời gian vừa qua nguyên nhân là do chính sách tài chính và sự can thiệp của nhà nước còn quá mờ nhạt, thêm vào đó các dự án được triển khai chưa phục vụ đúng đối tượng. Giá đất đẩy lên cao, chưa phù hợp với sức mua của người dân. Do đó, các doanh nghiệp nên xem xét đến phương án cần phải kéo giá xuống để tham gia vào các chương trình tái định cư của TP. Với ý kiến này đa số ban lãnh đạo các Sở, ngành cùng các doanh nghiệp xây dựng đều ủng hộ phương án xây dựng căn hộ nhỏ có giá bán vừa túi tiền, lãnh đạo TP.HCM cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư căn hộ phù hợp nhu cầu thị trường. Về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM cho biết: Hiệp hội đã kiến nghị lên UBND TP những giải pháp gỡ khó cho thị trường bất động sản bằng cách tập trung vào 3 giải pháp chính là: Xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho thiết kế căn hộ nhỏ, có giá trên dưới 1 tỷ đồng/căn hộ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cho vay với dự án hoàn thành trong năm 2012. Song song đó là việc tăng cường phát triển quỹ nhà ở tại TP: