Đến cuối ngày 15/3, không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM diễn ra phấn khởi, cử tri tích cực tham gia bầu cử, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Theo Ủy ban Bầu cử Thành phố, toàn Thành phố có 161/168 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, trong đó 31 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.
Ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu cho thấy cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử, đồng thời đánh giá cao chất lượng tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Nhiều cử tri cho rằng công tác tổ chức bầu cử lần này được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ và đúng quy định.
Các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử với nhiều hình thức như pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh, góp phần tạo không khí sôi nổi tại các khu dân cư và khu vực bỏ phiếu.
Trong ngày bầu cử, thời tiết trên địa bàn Thành phố thuận lợi, các tuyến giao thông trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, bảo đảm cử tri di chuyển đến điểm bỏ phiếu an toàn. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác báo cáo bầu cử như điện thoại, fax, internet được duy trì ổn định, không xảy ra sự cố gián đoạn.
Tham gia bỏ phiếu tại TPHCM có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước như: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.
Tại cuộc bầu cử lần này, gần 9,7 triệu cử tri TPHCM tham gia lựa chọn 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 64 ứng cử viên; đồng thời bầu 125 đại biểu HĐND Thành phố từ 208 ứng cử viên. Cử tri tại 5.068 khu vực bỏ phiếu của 168 phường, xã, đặc khu cũng sẽ bầu 4.280 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031.
Ngay sau khi kết thúc hoạt động bỏ phiếu, công tác kiểm phiếu được triển khai tại các đơn vị bầu cử theo quy định.




