Điểm tin chiều 18/5: Nam Bộ đón mưa dông diện rộng | Toàn quốc bán xăng sinh học E10 từ 1/6

TPHCM nghiên cứu làm đường trên cao 6 làn cứu kẹt xe khu nam; Người phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng...

Diễn biến đợt mưa dông diện rộng ở Nam Bộ những ngày tới

Chiều 18/5, theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa kèm dông và sét tại nhiều khu vực thuộc các phường, xã trên địa bàn như Bình Tiên, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Tân Hiệp... Trong vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông trên diện rộng, sau đó có khả năng lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 6-7 (8-17 m/s). Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Dự báo trong 24-48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam sẽ hoạt động qua Bắc Bộ và khu vực giữa Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ có xu hướng suy yếu dần. Gió Tây Nam trên vùng biển Nam Bộ duy trì cường độ yếu.

Diễn biến tình hình mưa dông các tỉnh tại Nam Bộ những ngày tới

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam.

Theo Thông tư 50 năm 2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030.

Xăng E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc từ 1/6/2026

TPHCM nghiên cứu làm đường trên cao 6 làn cứu kẹt xe khu nam

UBND TPHCM có văn bản chấp thuận giao liên danh Đèo Cả - Trí Tín nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trước đó, liên danh nhà đầu tư đã gửi phương án đề xuất nghiên cứu dự án này tới Sở Xây dựng TPHCM.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía nam (đường Nguyễn Văn Linh) dài khoảng 17,8 km, có điểm đầu kết nối cầu Thủ Thiêm 4 và điểm cuối tại khu vực quốc lộ 1. Về quy mô, dự án dự kiến xây dựng cầu cạn 6 làn xe dọc dải phân cách giữa của đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu. Dọc tuyến sẽ bố trí các nút giao tại những vị trí quan trọng như Vành đai 2 nhánh phía tây, Vành đai trong, đường Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 50 và quốc lộ 1. Thời gian đầu tư dự kiến từ 2026 - 2029.

Người phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng

Ngày 18/5, Công an xã Quảng Ninh (Quảng Trị) xác nhận đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1,5 đồng đối với Lê Văn Huấn (39 tuổi, trú thôn Tây, xã Quảng Ninh) vì phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh.

Việc xử phạt được áp dung theo Nghị định số 282/NĐ-CP về hành vi "tháo dỡ, phá hủy, hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức". Ngoài ra Công an xã Quảng Ninh đang hoàn tất các thủ tục, chuyển hồ sơ có liên quan đến Cục Cảnh sát giao thông xem xét, xử lý Lê Văn Huấn về hành vi "dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định".

Công an TPHCM chính thức thông tin về thuốc phơi nhiễm HIV giả đang lan truyền

Ngày 18/5, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với Sở Y tế làm rõ thông tin quảng cáo trên mạng xã hội liên quan đến sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV mang nhãn hiệu Yeztugo của Công ty Gilead Science Inc (Hoa Kỳ). Theo cơ quan công an, không có sản phẩm nào như trên được đăng ký, cấp phép hay bán tại thị trường Việt Nam như thông tin lan truyền. Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin quảng cáo về sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV mang nhãn hiệu Yeztogo của Công ty Gilead Science Inc (Hoa Kỳ).

Các bài viết này sử dụng những từ ngữ giật gân như “PrEP tiêm”, “vaccine HIV”, “thuốc về trong tháng 8”, “2,5 triệu đồng/mũi”… gây chú ý và hoang mang trong dư luận. Vào cuộc xác minh, Công an TPHCM phối hợp với Sở Y tế phát hiện loại thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; Công ty Gilead Science Inc cũng không sản xuất hoặc ủy quyền nhập khẩu, phân phối sản phẩm này tại thị trường trong nước.

Đáng chú ý, người đứng sau các bài đăng này là T.T.H., đang công tác tại một bệnh viện ở TPHCM. Thanh tra Sở Y tế TP cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đương sự T.T.H. về hành vi “Quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực”, số tiền là 35 triệu đồng.

Bình luận