Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/1, trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự Đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước giờ khai mạc phiên họp trù bị, đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn (TP Hà Nội).

Ảnh chụp màn hình (116)
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu tham gia viếng lăng. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và đặt nền tảng tư tưởng cho con đường cách mạng của Đảng.

Ảnh chụp màn hình (116)
Các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngay sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Ảnh chụp màn hình (115)
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự Đại hội dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn (TP Hà Nội). Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1 năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội vinh dự đón các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Mẹ Việt Nam anh hùng; cùng đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu đến từ mọi miền Tổ quốc.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội lần thứ XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác định tư duy, tầm nhìn và các quyết sách chiến lược nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử năm 2030 và năm 2045.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; các báo cáo tổng kết lý luận, thực tiễn về công cuộc Đổi mới; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XIII, cùng công tác nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bình luận