Căn cứ thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác dự kiến giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, ngày 18/01, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031.
Hội nghị được tổ chức đối với bà Nguyễn Thị Hồng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tại hội nghị, các cử tri đã nghe trình bày tóm tắt tiểu sử của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, đồng thời được phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng và trong hệ thống chính trị.
Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê tại thành phố Hà Nội. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế phát triển, cao cấp lý luận chính trị, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý ngoại hối. Từ tháng 01/1991 đến nay, bà công tác tại Ngân hàng Nhà nước và kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý. Tháng 11/2020, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trong quá trình công tác, bà đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Các cử tri đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh nhiệm kỳ vừa qua phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ.
Với phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát và quyết đoán, bà đã cùng tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, điều hành hiệu quả các chủ trương, chính sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Thị trường tiền tệ, ngoại hối được giữ vững ổn định; thể chế pháp luật về tiền tệ, ngân hàng từng bước được hoàn thiện; công tác tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém đạt kết quả tích cực; chuyển đổi số, cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt, hiệu quả.
Trên cương vị thành viên Chính phủ, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng trong các phiên chất vấn tại Quốc hội, lắng nghe và kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp.
Sau khi thảo luận dân chủ, 100% cử tri Ngân hàng Nhà nước đã nhất trí giới thiệu Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các hội nghị lãnh đạo và Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước sau đó cũng tiếp tục thống nhất cao nội dung này theo đúng quy định.
Việc Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được giới thiệu ứng cử với tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của cơ quan, đơn vị đối với những đóng góp của bà trong hoạt động của Quốc hội khóa XVI, góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.




