Hơn 99% người dân đồng thuận thành lập 11 phường mới ở Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết việc lấy ý kiến cử tri về chủ trương thành lập 11 phường mới đạt đồng thuận rất cao, nhiều địa phương gần như tuyệt đối.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất việc lấy ý kiến Nhân dân tại nhiều địa phương liên quan đến đề án thành lập các phường trên địa bàn, với tỷ lệ đồng thuận rất cao, nhiều nơi đạt trên 99%, thậm chí 100%.

Ảnh chụp màn hình (783)

Người dân đồng thuận thành lập 11 phường ở Đồng Tháp đạt trên 99% -  Ảnh: TTO

Các địa phương được lấy ý kiến gồm: Thường Phước, Tràm Chim, Mỹ Thọ, Tháp Mười, Lấp Vò, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Châu Thành, Vĩnh Kim và Gò Công Tây.

Trong đó, nhiều xã ghi nhận tỷ lệ hộ dân đồng ý rất cao như An Hữu đạt 99,99%, Cái Bè đạt 99,98%, Tràm Chim đạt 99,84% và Tháp Mười đạt 99,95%. Đáng chú ý, các xã Lấp Vò, Vĩnh Kim và Gò Công Tây đạt 100% hộ dân tham gia lấy ý kiến.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, công tác lấy ý kiến được triển khai đúng quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ, bảo đảm công khai, dân chủ và minh bạch. Các địa phương đã thành lập tổ lấy ý kiến tại từng ấp, trực tiếp phát phiếu đến từng hộ dân để ghi nhận đầy đủ ý kiến người dân.

Bên cạnh đó, dự thảo đề án và các tài liệu liên quan được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp người dân nắm rõ chủ trương và nội dung đề án.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã triển khai chủ trương lấy ý kiến Nhân dân về việc thành lập các phường trên địa bàn, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống đô thị, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.

Theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, một số tiêu chí thành lập phường gồm: quy mô dân số từ 21.000 người trở lên; diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở lên; tỷ lệ dân số đô thị đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP từ 70% trở lên; cùng với đó là điều kiện cân đối ngân sách địa phương, trong đó tổng thu ngân sách phải bảo đảm đáp ứng nhu cầu chi trên địa bàn.

Việc lấy ý kiến rộng rãi được đánh giá là bước quan trọng nhằm bảo đảm sự đồng thuận của người dân, tạo cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo của đề án.

Bình luận