Sáng 8/6, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay thuộc Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.
Hội thảo do bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 515 quốc gia chủ trì.
Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử dân tộc. Tại Sài Gòn - Gia Định, các lực lượng cách mạng đã chiến đấu quả cảm, nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trong các trận đánh ác liệt vào những mục tiêu trọng yếu của đối phương.
Theo Phó Thủ tướng, sau các trận giao tranh, chính quyền Sài Gòn đã thu gom hài cốt các chiến sĩ cách mạng và tổ chức chôn cất tập thể. Sau ngày đất nước thống nhất, giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1983, nghĩa trang đô thành Chí Hòa - Chợ Quán được giải tỏa để xây dựng Công viên Lê Thị Riêng như hiện nay.
Phó Thủ tướng cho biết thời gian gần đây, nhiều tài liệu quân sự và hình ảnh liên quan đến trận đánh năm 1968 do phía Hoa Kỳ giải mật đã được cung cấp cho Việt Nam. Cùng với các dữ liệu lịch sử, sơ đồ quân sự, không ảnh, hồi ức chiến tranh và lời kể của nhân chứng lịch sử, đặc biệt là sự hỗ trợ từ ông Robert Ambrose Connor cùng nhóm tình nguyện nghiên cứu không ảnh hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ, các cơ quan chức năng đã từng bước củng cố hồ sơ, làm rõ thêm những căn cứ thực tiễn quan trọng phục vụ công tác xác minh.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cả nước đang triển khai cao điểm Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi tư liệu được đối chiếu, mỗi ký ức được làm sáng tỏ đều mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và quê hương.
Tại hội thảo, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung thảo luận ba nội dung trọng tâm trước khi xem xét triển khai khai quật thực địa. Trước hết là rà soát, đánh giá toàn diện các cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn; xác định mức độ tin cậy của các nguồn tư liệu, hồ sơ đã được giải mật để làm rõ liệu khu vực được xác định trong Công viên Lê Thị Riêng có đủ căn cứ khẳng định là nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ hay chưa.
Nội dung thứ hai là làm rõ quy mô, phạm vi và khả năng tồn tại của khu mộ tập thể sau gần 60 năm. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án thăm dò, khai quật phù hợp, phát huy hiệu quả các công nghệ hiện đại như radar xuyên đất, định vị không ảnh, bản đồ lịch sử cùng các nguồn dữ liệu và thông tin từ nhân chứng nhằm nâng cao độ chính xác trong tìm kiếm.
Nội dung cuối cùng là đề xuất cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng để triển khai công tác tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ trên thực địa. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tính khoa học, thận trọng, an toàn tuyệt đối, đúng quy trình và đáp ứng mục tiêu thiêng liêng là tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.
