Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sri Lanka trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước. Lần gần nhất một nguyên thủ quốc gia Việt Nam thăm Sri Lanka là vào năm 2011.

Ảnh chụp màn hình (742)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025 - Ảnh: TTXVN 

Trước đó, vào tháng 5/2025, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak được tổ chức tại TPHCM.

Tại cuộc gặp ở Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định với những thế mạnh sẵn có, Việt Nam mong muốn đồng hành và tăng cường hợp tác với Sri Lanka trong phát triển kinh tế - xã hội.

Về phía Sri Lanka, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake hoan nghênh và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng, mang tính chiến lược tại nước này.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch, tôn giáo, đồng thời thúc đẩy việc sớm mở đường bay thẳng nhằm tăng cường kết nối song phương.

Nhân dịp này, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã trân trọng gửi lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Sri Lanka.

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Hai nước duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Các đảng phái chính trị lớn tại Sri Lanka đều đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, xem Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế để học hỏi. Sri Lanka cũng đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm 2024. Tính đến tháng 3/2026, con số này đạt khoảng 50 triệu USD.

Sri Lanka hiện có 34 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 43 triệu USD, xếp thứ 64/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Các dự án tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Về hợp tác tài chính, hai nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vào tháng 10/2005 và Hiệp định hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan vào tháng 5/2025.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc mới trong quan hệ song phương, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với những biến động nhanh của tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu.

Bình luận