Dự báo thời tiết hôm nay 12/3/2023: Hà Nội có mưa rải rác, đêm trời lạnh

(VOH) - Dự báo thời tiết hôm nay (12/3) hôm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, trời chuyển rét, biển động. Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục nắng nóng.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (12/3) bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Từ hôm nay, sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ chiều nay, khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét; từ đêm 12-13/3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; ngày 13/3, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 17-19 độ.

Trên biển, từ chiều tối và tối ngày 12/3, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,0m, riêng Bắc Biển Đông 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ đêm 12/3, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Dự báo thời tiết hôm nay 12/3/2023: Hà Nội có mưa rải rác, đêm trời lạnh 1
Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN

Ở khu vực Nam bộ vẫn phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến từ 31-34oC, riêng một số nơi ở miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao trên 35oC. Mực nước các trạm trên dòng chính sông Mê Công biến đổi chậm, phổ biến ở mức tương đương và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,05-0,30m. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng dần vào cuối tuần.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ, cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ C.

Ở các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gần sáng và trong ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều nay có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng vùng núi từ chiều chuyển rét. Nhiệt độ từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ đến cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, từ chiều nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, buổi chiều có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, cao nhất từ 23-25 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực phía Bắc từ chiều nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Chiều tối có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ trong khoảng từ 18-21 độ, đến cao nhất 24-27 độ C.

Ở Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, đến cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ từ 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ đến cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C. Vùng Nam bộ có nền nhiệt độ cao hơn, ở khoảng 20-23 độ đến 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.