Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi dưới 10 độ C

(VOH) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh chủ yếu tác động vào ngày 12-13/3, gây mưa giông. Trong cơn giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 12-13/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Ngày 13/3, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 17-19 độ C.

Điểm cao trên 1.500 mét so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ hai tuần sau nhiệt độ xuống thấp nhất đợt 8-12 độ C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi dưới 10 độ C 1
Ảnh minh họa - Internet 

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều 12/3 vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, sóng biển cao 2-3 m, riêng bắc Biển Đông 3-5 m.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong một tháng tới, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ tại vùng núi Tây Bắc và Trung Trung Bộ trong nửa cuối tháng 3.