Dự báo thời tiết hôm nay 31/5/2023: Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa

VOH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (31/5) thủ đô Hà Nội và nhiều khu vực của Bắc Bộ sẽ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (31/5), ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Trên biển, ngày và đêm 31/5, ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; độ cao sóng 2,0-4,0m; biển động mạnh. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Đông của Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng từ 2,0 – 3,5m; biển động.

Dự báo thời tiết hôm nay 31/5/2023: Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa 1
Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 25 độ, cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc bộ ít mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Khu vực Bắc Trung bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 35-37 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Nam Trung bộ, có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ, phía Bắc 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh thành phố khu vực Tây Nguyên và Nam bộ trời có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-32 độ C. Vùng Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng 24-27 độ đến 30-33 độ C.