Dự báo thời tiết hôm nay 7/5/2022: Miền Tây chiều tối có mưa

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (7/5) ở Nam bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối ở miền Tây có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ hôm nay 7/5 đến ngày 8/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 8/5, có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và đêm.

Trong khi đó, ở Nam bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối ở miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 7/5/2022: Nam bộ có nơi lên đến 35 độ C 1
Ảnh minh họa - Nguồn: SGGP

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác,  đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối ở miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ C