Dự báo thời tiết ngày mai 15/4: Bắc Bộ ấm, Nam Bộ mưa dông

(VOH) - Dự báo ngày mai (15/4), khu vực Bắc Bộ trời ấm hơn, trưa chiều trời hửng nắng. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa dông, một số nơi mưa to.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (14/4), nhiễu động gió Đông đang hoạt động ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 14-16/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

mưa dông, nam bộ, mùa mưa

Nam Bộ ngày mai vẫn có mưa dông (Ảnh: TTXVN)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày mai 15/4, trời hửng nắng vào trưa chiều, chỉ còn rét vào đêm và sáng.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Ngày trời nắng, chiều tối trời nhiều mây, có dông.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Ngày 14/4/1975: Giải phóng đảo Song Tử Tây - Ngày này cách đây 45 năm, 5 giờ 30 phút ngày 14/4/1975, bộ đội đặc công của ta giải phóng đảo Song Tử Tây (Quần đảo Trường Sa).

Doanh nghiệp hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 -  Nestlé Việt Nam và công ty La Vie cho biết đã liên tục thực hiện chuỗi các hoạt động hỗ trợ các cán bộ làm công tác tuyến đầu chống COVID-19 với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng.