Dự báo thời tiết ngày mai 20/11/2022: Trung Trung bộ đến Nam bộ có nơi mưa rất to

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm nay đến ngày mai (20/11) khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (19/11), khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/11 đến 15h ngày 19/11 có nơi trên 80mm như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 162.4mm, Phù Mỹ (Bình Định) 87mm, Hòa Đồng (Phú Yên) 81.7mm, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 87.6mm, Hòa Ninh (Vĩnh Long) 94.4mm,… Dự báo từ đêm nay đến ngày 21/11, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết ngày mai 20/11/2022: Trung Trung bộ đến Nam bộ có nơi mưa rất to 1
Mưa lũ ở Bù Đăng (Bình Phước) - Ảnh: TTXVN

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên vùng biển Nam bộ, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu đêm 18/11/2022 là 3,92m Dự báo từ tuần sau (ngày 23/11 đến ngày 29/11/2022), vùng ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,25-4,35m.

Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng ở Tây Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ. Đông Bắc Bộ có gió đông đến đông bắc cấp 2-3. nhiệt độ từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, đến cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, cao nhất từ 28-30 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 29 độ C.

Ở Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-25 độ đến cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và khu vực Nam bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ, cao nhất 25-28 độ C. Vùng Nam bộ có mức dao động nhiệt độ cao hơn, ở khoảng 22-25 độ đến 27-30 độ C.

Vùng Nam bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ không có nhiều thay đổi so với các ngày trước, vẫn trong khoảng từ 22 đến cao nhất 32 độ C.