Dự báo thời tiết ngày mai 20/5: Nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn vùng Bắc Bộ

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai (20/5) vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay (19/5), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Trung Bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 34-37 độ, vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi trên 38 độ.

Dự báo: Trong ngày 20-21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt từ ngày 22/5.


Ảnh minh họa - Nguồn: KTTV TƯ

Ở các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 36-39 độ, khu vực vùng núi phía Tây có nơi 40-41 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Do ảnh hưởng của nắng nóng trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23/5.

Từ ngày 20-22/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Từ ngày 23/05 nắng nóng có xu hướng suy giảm.

Khu vực Hà Nội: Trong ngày 20-21/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

 

 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

 

Khởi công xây dựng Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa
(VOH) - Sáng 19/5, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức khởi công xây dựng công trình Không gian Tuổi trẻ Đại học Quốc gia TPHCM - Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa.