Dự báo thời tiết ngày mai 27/5: Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng

(VOH) - Dự báo ngày mai (27/5), do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Ngày mai (27/5), do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

nắng nóng

Ngày mai, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng (Ảnh: Thương hiệu)

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 34-36 độ C.

Cũng trong ngày mai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng phía Nam có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ C, phía Nam 34-36 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Ngày nắng. Sáng nhiều mây, chiều trời có mây và dông vài nơi.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-36 độ C.

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 26/5/2020: Va chạm với xe tải, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm - Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay tại khu vực Cầu Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư khiến một bé gái đang trên đường đi học tử vong thương tâm.

Gỡ nút thắt cho bài toán chống ngập của thành phố - UBND TPHCM ấn định thời gian tháng 10/2020 sẽ khánh thành “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1”.