Miền Trung sẽ đón bão từ tuần tới

(VOH) - Dự báo từ khoảng ngày 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12 và còn có thể mạnh thêm.

Chiều 22/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phát đi thông báo về diễn biến của vùng áp thấp ngoài khơi Philippines hiện đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển về hướng Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định: “Khoảng ngày 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và còn tiếp tục mạnh thêm. Cường độ bão đạt cấp 9-10, giật cấp 12 và còn có thể mạnh hơn”. 

Miền Trung sẽ đón bão từ tuần tới 1
Ảnh vệ tinh vị trí của áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines - Nguồn: NCHMF

"Các tỉnh miền Trung khả năng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhưng còn quá xa để nói về mức độ ảnh hưởng về gió, mưa. Vì vậy, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo trên phương tiện truyền thông" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh.

Theo đài khí tượng Nhật Bản, lúc 6 giờ sáng nay (23/9), áp thấp nhiệt đới này mạnh khoảng cấp 6. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh lên thành bão. Đến sáng 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9.

Bản tin lúc 10 giờ của Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay (23/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông.
Dự báo: ngày và đêm 23/9, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.