​​Hồi ký vua Phổ Nghi:Lãnh cung chỉ là một khái niệm? Vì sao du khách không được tham quan lãnh cung

(VOH) – Trong phim cổ trang Trung Quốc, Tử Cấm Thành có một nơi gọi là lãnh cung, là nơi vô cùng lạnh lẽo tang thương dùng để giam giữ những phi tần thất sủng. Vậy thực tế lãnh cung có như phim?

Tử Cấm Thành - Nơi ở của 24 vị Hoàng đế (14 Hoàng đế nhà Minh và 10 Hoàng đế nhà Thanh) là một khu phức hợp cung điện lớn nhất thế giới gồm 980 tòa nhà, tương truyền có 9.999 phòng và chiếm diện tích 72 ha (hơn 180 mẫu), trong đó có một khu vực thường xuyên xuất hiện trong phim cổ trang Trung Quốc, nhất là phim cung đấu, đó là lãnh cung.

Trên phim lãnh cung là khu vực dành cho những phi tần thất sủng hoặc phạm trọng tội. Nơi đây cũ nát, xập xệ, không có ai dọn dẹp hay sửa sang nên rất tồi tàn, ẩm thấp và nhiều côn trùng, rắn rết. Những người phụ nữ sống trong lãnh cung cũng chính vì thế mà sau một thời gian đều trở nên điên loạn, không chịu được cô đơn dẫn đến tinh thần suy sụp rồi tự tử. Nhắc đến lãnh cung chúng ta liền nghĩ ngay đến một nơi lạnh lẽo, ảm đạm, tang thương và chết chóc.  

vi-sao-du-khach-khong-duoc-tham-quan-lanh-cung-voh-1
Lãnh cung là một nơi lạnh lẽo, tang thương, chết chóc (Ảnh minh hoạ)

Xem thêm: Sốc trước nhan sắc đời thực của các cung tần mỹ nữ Trung Quốc xưa

Thế nhưng nếu từng biết đến cuốn hồi ký được vua Phổ Nghi (vị vua cuối cùng của Trung Hoa) viết vào những năm cuối đời thì chúng ta sẽ phải ngỡ ngàng với một thực tế không có một khu vực nào trong Tử Cấm Thành mang tên là lãnh cung cả. Lãnh cung thực ra chỉ là một khái niệm, một cách gọi ám chỉ nơi giam giữ những phi tần bị vua phế bỏ. Lãnh cung không có nơi cố định, nó có thể là bất cứ khu vực nào trong Tử Cấm Thành. Trong lịch sử Trung Hoa, Hoàng đế Vạn Lịch giam phi tần trong Cảnh Dương Cung, Hoàng đế Quang Tự giam Trân phi trong Cảnh Kỳ Cát,… và những khu vực đó trở thành lãnh cung. 

vi-sao-du-khach-khong-duoc-tham-quan-lanh-cung-voh
Trân phi từng bị giam lỏng ở Cảnh Kỳ Cát và nơi đó trở thành lãnh cung

Giờ đây Tử Cấm Thành đã được mở cửa để đón du khách tham quan, nhưng lãnh cung thì tuyệt nhiên chưa bao giờ mở cửa. Điều này đã khiến nhiều người cho rằng bên trong lãnh cung hẳn phải là một cảnh tượng đầy oán khí hoặc chí ít cũng rất rùng rợn, thê lương nên mới bị niêm phong lại. Nhưng Giám đốc Bảo tàng Cố Cung đã đính chính, vì bị bỏ hoang quá lâu mà căn phòng cuối cùng giam giữ phi tần thất sủng của nhà Thanh trở nên tồi tàn, hư hỏng trầm trọng, không thể đảm bảo an toàn cho du khách tham quan, việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn và tốn kém cho nên lãnh cung cuối cùng trong Tử Cấm Thành mới bị niêm phong.

Nguồn ảnh: Internet

Bình luận