140 tỷ đồng mở rộng đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh

(VOH) - Sở Giao thông Vận tải TPHCM kiến nghị UBND TP chấp thuận quy mô và nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án mở rộng đường Bùi Đình Túy (đoạn từ hẻm 304 Bùi Đình Túy đến đường Phan Văn Trị).

Đường Bùi Đình Túy (Ảnh: Google Map)

Sở giao UBND quận Bình Thạnh chỉ định một đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư dự án.

Theo đề xuất của UBND quận Bình Thạnh, dự án thực hiện theo tuyến đường hiện hữu, có điều chỉnh nắn tuyến nhằm giảm gãy khúc với chiều dài đoạn tuyến khoảng 225m, mặt cắt ngang 16m (theo quy hoạch đã được duyệt trước đây là 20m). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 140 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 120 tỷ đồng (quận bỏ ngân sách 60 tỷ đồng) với 71 căn bị ảnh hưởng, 8 căn bị giải tòa toàn phần và 63 căn giải tỏa một phần.

Về phương án tái định cư, quận Bình Thạnh sẽ sử dụng quỹ nhà tái định cư tại chung cư 1.050 căn, phường 12, quận Bình Thạnh.

Đề xuất này của UBND quận Bình Thạnh đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố thống nhất vì việc mở rộng đoạn đường Bùi Đình Túy (đoạn từ hẻm 304 Bùi Đình Túy đến đường Phan Văn Trị) nhằm giải quyết tình trạng “thắt cổ chai” của tuyến đường tại khu vực kết nối với đường Phan Văn Trị, đáp ứng yêu cầu cấp thiết giảm ùn tắc giao thông khu vực, góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến đường Bạch Đằng.