20 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng

(VOH) - Sáng 19/8, Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Giải phóng tuyên dương 20 công nhân viên chức – lao động đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22.

Trong số này có 10 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2022 và 10 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2021 (không có điều kiện tổ chức trao thưởng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19).

Thành phố tôn vinh 20 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2022 1

20 cá nhân được tuyên dương đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng

Giải thưởng mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng ra đời vào năm 1999, là giải thưởng cấp thành phố, nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp; tôn vinh những công nhân trực tiếp sản xuất, kết hợp nhuần nhuyễn giữa mục tiêu lao động sáng tạo, đào tạo thợ giỏi với việc phấn đấu trở thành người thợ đầu đàn, góp phần xây dựng chuẩn mực của người công nhân trong giai đoạn cách mạng mới. Tính đến nay, đã có 231 công nhân tiêu biểu của thành phố vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Bà Lê Thị Kim Thúy, phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm: "Các cá nhân hầu hết là những cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất, có tuổi đời rất trẻ. Ở họ, có rất nhiều phẩm chất rất đáng trân trọng, đã không ngừng vươn lên, khắc phục khó khăn, cần mẫn và sáng tạo trong lao động, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, để tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất, cần được tôn vinh và trân trọng trong đội ngũ công nhân viên chức lao động thành phố trong các ngành".

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nhấn mạnh: Giải thưởng Tôn Đức Thắng là một giải thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời các cá nhân tiêu biểu nhất, tạo động lực cho đội ngũ công nhân lao động thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình có chất lượng sống tốt. Bà Thái Thu Xương đánh giá: "Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá cao giải thưởng Tôn Đức Thắng, các cá nhân nhận giải thưởng qua từng năm, đã cống hiến, đóng góp những thành quả trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của công nhân viên chức lao động thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua".

Tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận và đánh giá cao sự phấn đấu của các kỹ sư ưu tú đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng; Đồng thời, ghi nhận những đóng góp thầm lặng hằng ngày, phẩm chất tốt đẹp của người công nhân thành phố Hồ Chí Minh, luôn hết mình trong lao động, sáng tạo. Giải thưởng không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra nhiệm vụ kế thừa cho giai cấp công nhân thành phố. Do đó, các cấp Công đoàn thành phố cần tiếp tục phát huy và nghiên cứu đổi mới các phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực sao cho mỗi người lao động đều phải giỏi nghề. Ông Dương Anh Đức nhắn gởi: "Tôi mong rằng, các cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tri thức, năng động, sáng tạo trong lao động, tạo ra nhiều hơn nữa sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại lợi ích thiết thực, làm lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội".

Sau lễ trao giải thưởng, lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh và các cá nhân đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng đã đến đến viếng, dâng hương, hoa trước tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, bên trong khuôn viên Đình Bình Đông, Quận 8.

Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22:

Nhóm ngành điện công nghiệp, điện tử và điện lạnh gồm: Bùi Văn Hoàng (Công ty Truyền tải điện 4, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia); Lê Hoàng Nhân (Tổng công ty Điện lực TPHCM); Nguyễn Thành Chương (Công ty TNHH TM-SX Dây và Cáp điện Đại Long); Bùi Trọng Hữu (Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản); Huỳnh Ngọc Hoàng (Công ty Điện lực Hóc Môn).

Nhóm ngành công nghệ thông tin, hóa học gồm: Lâm Thanh Phong (Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung); Nguyễn Văn Hiếu (Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành); Lê Thị Kim Loan (Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam); Nguyễn Đình Thắng (Công ty cổ phần TICO).

Nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao, ngành chế biến lương thực - thực phẩm gồm: Phan Diễm Quỳnh (Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM); Nguyễn Thị Kim Khánh (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao); Võ Thị Hải (Xí nghiệp Liên doanh Vinaco).

Nhóm ngành cơ khí, chế tạo máy gồm: Trương Đức Thức (Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam); Đặng Ngọc Phát (Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM); Đào Anh Vũ (Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ Súc Sản); Huỳnh Thanh Vũ (Tổng công ty Liksin); Nguyễn Hữu Lộc (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM); Nguyễn Hoàng Phương (Công ty CP Thực phẩm Cholimex); Nguyễn Hải Bằng (Tổng công ty Liksin); Lê Anh Tuấn (Tông ty cổ phần Seedcom Fashion Group).