Ngày 18/4/1977, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị đã ký Quyết định số 18, thành lập bộ phận Thường trú báo Quân đội nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, có nhiệm vụ: Tổ chức việc in và phát hành báo Quân đội nhân dân ở phía Nam; Liên hệ với bạn đọc và địa phương về công tác báo chí; Viết tin, bài gửi về tòa soạn. Biên chế gồm 67 người. Đến ngày 01/11/1981, Thủ trưởng Tổng Cục chính trị ra Quyết định số 47 đổi tên “Ban liên lạc báo Quân đội nhân dân thành "Ban Đại diện phía Nam - Báo Quân đội nhân dân". Và ngày 18/4/1977, trở thành ngày truyền thống của Ban Đại diện phía Nam.
Kể từ ngày có mặt làm nhiệm vụ tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Ban Đại diện phía Nam đã nhanh chóng ổn định biên chế tổ chức, hình thành Tổ thư ký tòa soạn, tổ chức cho phóng viên đi đến các đơn vị lực lượng vũ trang các địa phương ở Nam bộ để lấy tư liệu viết tin, bài đăng báo. Với sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cả nhân, số báo Quân đội nhân dân đầu tiên in qua đường truyền báo đã được phát hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vào sáng thứ Sáu, ngày 10/8/1979.
Ngày 26/3/1991, số báo Quân đội nhân dân đầu tiên đã được in và phát hành tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhớ lại thời kỳ đầu nhiều gian khó, Đại tá Phạm Đình Trọng, nguyên Trưởng ban đại diện phía nam Báo Quân đội nhân dân chia sẻ: “Trong ngày vui hôm nay, chúng ta nhớ đến những ngày gian khổ, quá trình trưởng thành của Ban đại diện là một quá trình phấn đấu đi lên liên tục, giúp Ban biên tập mở rộng địa bàn, khẳng định vị thế của báo Quân đội nhân dân, tờ báo của lực lượng vũ trang Việt Nam anh hùng ở khu vực phía Nam nhiều hơn nữa. Chúng tôi, những người ở Ban đại diện thời kỳ đầu, lại nhớ đến những người có nhiều công lao, đóng góp cho Ban đại diện, tận tụy vì cơ quan, góp phần không nhỏ xây dựng cơ quan trưởng thành trong gian đoạn cực kỳ khó khăn”.
Từ khi được thành lập đến nay, các phóng viên quan nhiều thế hệ của báo Quân đội nhân dân luôn thế hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, tác nghiệp sáng tạo trên chiến trường, nhiều mặt trận, sẵn sàng tham gia chiến đấu khi cần thiết, áp dụng công nghệ hiện đại vào việc truyền báo, in ấn. Phát huy truyền thống của cha anh, những lớp phóng viên trẻ sau này đã không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tích cực bám sát cơ sở và các sự kiện của đất nước, của địa phương, viết được nhiều tác phẩm báo chỉ chất lượng, có hiệu ứng xã hội cao.
Đại tá Lê Phi Hùng, Trưởng Ban đại diện báo Quân đội nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Phát huy truyền thống vẻ vang của báo Quân đội nhân dân, tờ báo 2 lần được phong anh hùng, truyền thống tốt đẹp của Ban Đại điện phía Nam, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của cơ quan hiện đang nỗ lực phấn đấu không ngừng, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, tích cực học tập rèn luyện, tu dưỡng để năng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu làm báo hiện đại và nhiệm vụ tuyên truyền của tờ báo.
Ban biên tập báo Quân đội nhân dân đã thể hiện sự tin tưởng, giao nhiệm vụ cho Ban đại diện phía Nam, phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, làm việc hiệu quả cao hơn nữa, xây dựng mối quan hệ với các địa phương, đơn vị trên địa bàn, để Ban đại diện phía nam luôn luôn xứng đáng là hình ảnh của báo báo Quân đội nhân dân. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân bày tỏ: “Ban đại diện phía Nam báo Quân đội nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ 45 năm qua. Yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết là sự cưu mang, giúp đỡ chí tình của miền Nam, mà trực tiếp và sâu sắc nhất là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7. Các thế hệ cán bộ, phóng viên báo Quân đội nhân dân luôn luôn trân trọng, tự hào, lưu truyền ơn sâu về sự giúp đỡ quý báo đó. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để báo báo Quân đội nhân dân làm tròn nhiệm vụ, được Đảng, nhà nước, quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó”.

