Ngày hội “Phụ nữ nhân ái – đoàn kết – nghĩa tình” hướng đến phụ nữ khó khăn

(VOH) - Sáng 18/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 11 tổ chức Ngày hội “Phụ nữ nhân ái – đoàn kết – nghĩa tình”.

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận 11 ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Người mù Quận 11 nhằm chăm lo người khuyết tật, quan tâm đến phụ nữ khiếm thị, lồng ghép nội dung hoạt động vào nhiệm vụ thường xuyên công tác Hội phù hợp điều kiện, đặc điểm thực tế tại cơ sở; hàng năm, trao tặng 10 - 15 suất quà Tết Nguyên đán cho hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn và 04 suất học bổng cho học sinh khiếm thị.

Về phía Hội Người mù Quận cũng vận động phụ nữ khiếm thị trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội phụ nữ tại địa phương, tham gia thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình phấn đấu đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; khảo sát số lượng phụ nữ khiếm thị, lập danh sách và đề xuất hỗ trợ học bổng, quà an sinh, học nghề, việc làm, vốn...

Tại ngày hội, Hội LHPN quận đã trao trợ vốn không lãi cho 16 chị hội viên ở các hội cơ sở ở 16 phường có nhu cầu vay vốn để mở rộng kinh doanh, tổng số tiền trợ vốn là 80 triệu đồng nhằm tạo điều kiện để các chị hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 300 phiếu khám sức khỏe miễn phí, mỗi phần quà trị giá 1.050.000 đồng, đây là món quà thiết thực ý nghĩa gửi đến các chị hội viên phụ nữ.

Quận 11: Ngày hội “Phụ nữ nhân ái – đoàn kết – nghĩa tình” hướng đến phụ nữ khó khăn 1Ngày hội “Phụ nữ nhân ái – đoàn kết – nghĩa tình” hướng đến phụ nữ khó khăn

Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 Đoàn Thị Thanh Thủy cho biết, đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) nhằm huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho cán bộ hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc, phụ nữ có đạo có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể: Hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ việc làm cho chị em phụ nữ bị ảnh hưởng dịch bởi Covid-19, dạy làm bánh và hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, chăm lo cho các em về mặt tinh thần cũng như tạo không khí thân mật trong gia đình cho các em, bên cạnh đó là các hoạt động hỗ trợ ngày hội kết nối để các chị đã được vay vốn, khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh vừa qua có những sản phẩm, mặt hàng kinh doanh của mình để kết nối sản phẩm đầu ra cho chị em phụ nữ.