Năm nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 104 hồ sơ đề cử từ 36 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, Hội đồng đã thẩm định và chọn ra 80 điển hình là Bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, lương y, lương dược đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn Thành phố, tiêu biểu trong rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Bác sĩ chuyên khoa một Nguyễn Quốc Vụ Khanh, Bệnh viện Truyền máu huyết học Thành phố, hạnh phúc khi được nhận giải thường này, đặc biệt khi cả 2 vợ chồng bác sĩ cùng nhận giải thưởng: "Tôi thật sự hạnh phúc khi được Đoàn Sở Y tế thành phố công nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho cả vợ và chồng, đây một phần thưởng cho một thời gian chúng tôi cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cố gắng trong lĩnh vực chuyên môn, trong lĩnh vực hoạt động đoàn hội, cũng như trong lĩnh vực hoạt động xã hội để có thể đem lại lợi ích chung cho tất cả những người dân của TPHCM".
Còn theo vợ của bác sĩ Khanh, bác sĩ chuyên khoa một Nguyễn Ngọc Sang, thời điểm đầu tiên đi chống dịch, khi báo cho gia đình thì không nhận được sự đồng ý của mọi người, tuy nhiên với nhiệt huyết của tuổi trẻ, nên hai vợ chồng thuyết phục gia đình và đi đến với tâm dịch. Trong thời gian đi chống dịch, cả hai không dám vào nhà mà chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện để gia đình hai bên an tâm. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang chia sẻ thêm: "Về sứ mệnh của người chiến sĩ áo trắng có thể nói là một sự nghiệp chiến đấu suốt đời, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh thì chúng tôi nhận thấy mình phải là những người tiên phong đầu tiên, vì nếu chúng tôi mà còn do dự, rụt rè nữa thì chắc chắn sẽ không ai làm, đặc biệt lại là một lực lượng trẻ, thế hệ trẻ thì phải nêu gương, đi đầu, thì nếu như vậy các bạn thế hệ trẻ tiếp theo sẽ lấy đó làm gương để cùng cố gắng phát triển, đặc biệt là trong nghề y có thể vượt qua được đại dịch này, cũng như phát triển được sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân về sau nữa".
Ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc trẻ tiêu biểu cho ngành y tế thành phố cũng như cả nước, đồng thời bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn đối với tinh thần lao động cao cả của các thấy thuốc, khẳng định vị trí cao quý của người thầy thuốc trong xã hội, đặc biệt là vai trò tiên phong của lực lượng thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Để phát huy những thành quả đạt được, tạo nên những thành quả mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ngành Y tế thành phố, Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị: "Ban Thường vụ Thành Đoàn cần nghiên cứu nâng cấp giải thưởng và cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu” lên một bước mới. Cần xem xét ký kết liên tịch về phối hợp đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Tôi đề nghị đội ngũ thầy thuốc trẻ nỗ lực hết mình để làm tròn y đức, y nghiệp của bản thân, ra sức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo lập cho mình lý tưởng kiên định, không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng dấn thân, cống hiến vì những mục đích cao cả, đầy ý nghĩa, qua đó nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện y đức, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức của người thầy thuốc, thực hiện xuất sắc lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”".
Tính đến năm 2022, Ban thường vụ Thành Đoàn đã tuyên dương 269 gương Thầy thuốc trẻ Thành phố.