Bà Đặng Trần Nguyên Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức

(VOH) - Sáng 7/4, Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - trách nhiệm - vì sự nghiệp nhân đạo".

Thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2020, 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức khó khăn, công tác xã hội nhân đạo với phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”… tổ chức Hội đã chăm lo cho nhiều đối tượng, từng bước góp phần đảm bảo an sinh xã hội, Hội đã thực hiện chăm lo cho gần 38 ngàn lượt người với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Về phong trào hiến máu tình nguyện, đã vận động được 95.683/78.400 người tham gia hiến máu, tương đương 124.022 đơn vị máu (đạt 122%).

Tổng giá trị hoạt động trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã vận động, hỗ trợ và chăm lo gần 215.000 lượt người với tổng kinh phí 178,6 tỷ đồng.

Bà Đặng Trần Nguyên Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền và vận động nguồn lực chăm lo các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng đi vào chiều sâu; công tác vận động hiến máu tình nguyện đều đạt và vượt chỉ tiêu ngày càng thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng phát huy tính chủ động, sáng tạo cơ sở, giảm sự đóng góp của cơ sở; tranh thủ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo của tập thể thường trực.

Với tinh thần sáng tạo và đầy trách nhiệm Thường trực Thành Hội và Hội cơ sở đã thực hiện nhiều chương trình, công trình đạt hiệu quả, như; tặng phương tiện sinh kế, tặng công cụ hành nghề, tiết kiệm nuôi heo đất, tổ chức ca nhạc gây quỹ, tổ chức chương trình cây mùa xuân giúp hộ nghèo có điều kiện ăn tết vui, khỏe, an toàn...theo đúng phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cùng nhau vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua, Hội đã thực hiện nhiều mô hình hiệu quả và thiết thực, cụ thể như thực hiện “Cây gạo ATM,  "Phiên chợ 0 đồng”; “Đội Oxy yêu thương” nhằm cung cấp bình Oxy miễn phí đến bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà; “Đội tiêm vắc-xin lưu động”; “Thuốc trao tay” nhằm hỗ trợ mua toa thuốc giúp dân, bệnh nhân F0 cách ly tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội; “May tặng khẩu trang mùa dịch”; “Hỗ trợ trang thiết bị y tế đến tuyến đầu chống dịch” đến các bệnh viện điều trị Covid-19, bệnh viện thu dung, bệnh viện dã chiến trên địa bàn Thành phố Thủ Đức; “Phiên chợ nghĩa tình Thủ Đức”; “Hỗ trợ giáo viên, nhân viên các trường tư thục, công lập khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19”; “Hỗ trợ viện phí đến giáo viên, học sinh bệnh hiểm nghèo”…

Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026 1
Ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, chúc mừng Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc xây dựng Hội Chữ thập đỏ ngày càng vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cũng sẽ tiếp tục chủ động, nỗ lực vận động các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động của Hội, góp phần thực hiện các chính sách an sinh - xã hội tại địa phương.

Tại Đại hội, bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 là 43 ủy viên, bà Đặng Trần Nguyên Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức.