Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức ra mắt điểm hiến máu cố định

(VOH) - Sáng 28/2, tại chùa Phước Tường, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức tổ chức lễ ra mắt điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức (khu vực 2) năm 2022.

Bà Cao Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cho biết, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 năm 2021, thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận 15.473/16.830 túi máu, đạt 92% so với chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu TPHCM giao.

Điểm hiến máu cố định được thành lập tại chùa Phước Tường nhằm giúp người tham gia hiến máu thuận tiện về thời gian và di chuyển, góp phần hình thành thói quen hiến máu thường xuyên của mọi người.

Xem thêm: Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi người dân hiến máu

điểm hiến máu cố định, chùa Phước Tường.
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại buổi ra mắt điểm hiến máu cố định tại chùa Phước Tường.

Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức mong hội Chữ thập đỏ 32 phường tích cực tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, hội viên tình nguyện viên đến đây tham gia hiến máu tình nguyện theo lịch cố định và xem đây là điểm hẹn yêu thương với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Tại chương trình, bác sĩ Trần Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM ghi nhận, việc thành lập điểm hiến máu cố định của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động được thời gian và hạn chế việc di chuyển. Đồng thời, bà mong rằng việc làm ý nghĩa này sẽ được nhân rộng hơn nữa trong hệ thống chữ thập đỏ; các cấp Hội cần tăng cường công tác tuyên truyền để góp phần giúp thành phố Thủ Đức cung cấp lượng máu đạt chỉ tiêu của TPHCM.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức công bố quyết định thành lập Ban điều hành điểm hiến máu cố định tại chùa Phước Tường (phường Tăng Nhơn Phú A) với 6 thành viên. Bà Cao Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức làm Trưởng ban.

Điểm hiến máu cố định tại chùa Phước Tường sẽ được tổ chức 2 tháng 1 lần, lúc 7 giờ ngày thứ 2, tuần cuối cùng của tháng.