Bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình chính thức giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM

(VOH) - Trước đó, tại kỳ họp thứ 23, HĐND TPHCM Khóa IX, các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng nay 19/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi lễ trao quyết định nhân sự.và trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và ông  Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. 

Lãnh đạo UBND TP và HĐND TP tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí Phan Thị Thắng và Lê Hòa Bình. 

Trước đó, tại kỳ họp thứ 23, HĐND TPHCM Khóa IX, các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Bà Phan Thị Thắng, sinh ngày 5/5/1976. Quê quán: xã An Thạnh - huyện Bến Lức - tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Cử nhân Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết cho đồng chí Phan Thị Thắng. 

Ông Lê Hòa Bình, sinh ngày 1/4/1970. Quê quán: xã Tịnh Hà - huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật, Cử nhân Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết cho đồng chí Lê Hòa Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phan Thị Thắng và ông  Lê Hòa Bình cảm ơn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TP đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời cho biết, bản thân sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Thường trực UBND TP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình được HĐND TP tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP và được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu.