TPHCM: Hội nghị tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động năm 2020

(VOH) - Chiều 18/12, Sở LĐTB & XH TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và định hướng công tác năm 2021 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động.

Theo Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố, trong năm 2020, công tác tuyển sinh các hệ đào tạo đạt 74% so với chỉ tiêu đề ra, trong đó có 38.577 sinh viên học sinh là nữ, gần 3.000 người là dân tộc thiểu số và 123 người khuyết tật.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động 141.800 người, trong đó có 50.700 là sinh viên nữ và 1.200 là người dân tộc thiểu số.. Ở khối trường cao đẳng, có khoảng 81% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp.

Ông Lê Minh Tấn Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM phát biểu tại hội nghị

Còn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong năm các trường, các đơn vị đã đào tạo được hơn 7.100 lao động nông thôn (đạt 110% chỉ tiêu đề ra).

Ông Lê Minh Tấn Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM trao tặng cờ thi đua của UBND TPHCM cho các tập thể và cá nhân lao động xuất sắc.

Đã hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 là 557.399 người với tổng số tiền gần 610 tỷ đồng.

Các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn thành phố đã thu hút 306.992 lượt người vào làm việc, đạt 102,33% kế hoạch năm 2020; số chỗ việc làm mới được tạo ra cho 136.729 người, đạt 101,28% kế hoạch năm.

Năm 2020, đưa người lao động đi làm việc ở các nước là 7.715; so với cùng kỳ năm 2019, số người đi làm việc ở các nước giảm 44,2%

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 97 phiên giao dịch việc làm cho thanh niên, công nhân, bộ đội xuất ngũ, sinh viên, người lao động thất nghiệp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp... Số người được tư vấn việc làm là 575.000 lượt người, số người được giới thiệu việc làm là 169.000 lượt người, số người nhận được việc làm 83.000 người.

Ông Lê Minh Tấn Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM trao tặng Bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể và cá nhân lao động xuất sắc

Về công tác an toàn lao động và việc làm, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn cho biết: "Năm nay ta giải quyết được trên 300 ngàn việc làm cho người lao động, trên 135 ngàn chỗ làm mới. Xảy ra 41 vụ tai nạn lao động. So với năm 2019 thì không tăng, không giảm. Năm nay do bệnh dịch Covid -19 TP có 21.000 DN giải thể và ngừng hoạt động và có 29.000 DN thành lập mới nâng tổng số DN trên địa bàn khoảng 420.000 DN. Số NLD bị mất việc, ngừng việc, hoãn việc là 323.000 người và có 190.000 đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp".

Dịp này, Ủy ban nhân dân TPHCM tặng cờ thi đua cho 145 trường học từ bậc mầm non đến trung cấp, cao đẳng; 6 trường cao đẳng, trung cấp được UBND TP công nhận tập thể lao động xuất sắc; 05 tập thể và 20 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2018 – 2020).