Bác sĩ Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TPHCM

(VOH) - Trưa 25/8, đồng chí Lê Hòa Bình - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Theo đó, Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Chí Thượng giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/9/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Chí Thượng trân trọng cám ơn Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho ông hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian qua và hôm nay chính thức giao nhiệm và trọng trách mới.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Chí Thượng giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Chí Thượng giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Với nhiệm vụ và trách nhiệm mới, Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Chí Thượng sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Sở Y tế phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành y tế Thành phố, đó chính là sự đoàn kết, tinh thần học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật mới, luôn sáng tạo, vượt khó nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tất cả đều hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khoẻ người dân ngày càng tốt hơn, người dân hài lòng hơn.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Chí Thượng sinh năm 1967, quê quán xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

  • Từ tháng 10/1984 đến tháng 9/1994: sinh viên khoa Y, Đại học Y Dược TPHCM, tốt nghiệp bác sĩ năm 1990, tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên khoa Nhi năm 1994.
  • Từ tháng 9/1994 đến tháng 8/2013: công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, trải qua các chức danh bác sĩ điều trị, bác sĩ Trưởng khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện và Giám đốc Bệnh viện. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/5/2001.
  • Từ tháng 8/2013 đến nay: công tác tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế.
  • Từ tháng 8/2020 đến nay: Bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phó Giám đốc Sở Y tế.
  • Từ tháng 10/2020 đến nay: Thành ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Giám đốc Sở Y tế. Ông đã được tặng thưởng các danh hiệu như Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 2015).Thầy thuốc Nhân dân (năm 2017), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2017).

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cũng đã trao quyết đinh bổ nhiệm Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/9/2021.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu sinh năm 1966 tại Xã Hạnh Thông, Gia Định (cũ), nay là quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1990. Là một người được đào tạo bài bản về chuyên ngành bệnh truyền nhiễm – nhiễm trùng. Được đào tạo Bác sĩ Nội Trú chuyên khoa Truyền nhiễm, Trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp (từ 1991-1993.) Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại Học Mở Anh Quốc năm 2009 với đề tài về “Cơ chế bệnh sinh của Sốt xuất huyết dengue ở người lớn”. Công tác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Thành phố trên nhiều cương vị khác nhau.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Chí Thượng giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TPHCM 2
Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4/2011 đến nay, kiêm nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Nhiễm Khoa Y thuộc Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến nay, Chủ tịch Liên Chi Hội Truyền Nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh từ 2019 đến nay. Ngoài ra còn là thành viên của nhiều Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế và được Trường Đại học Oxford - Vương quốc Anh - trao danh hiệu “Giáo sư thỉnh giảng chuyên ngành bệnh Nhiễm trùng” từ 7/1/2015 đến nay.

Trước đó, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cũng đã trao quyết định nghỉ hưu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Giáo sư.Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2021.