Bàn giao sách cho cơ sở thuộc các huyện ngoại thành TPHCM

(VOH) - Ngày 31/7, Sở TT&TT TPHCM phối hợp UBND huyện Hóc Môn tổ chức lễ bàn giao sách cho cơ sở thuộc 5 huyện ngoại thành của TPHCM tại TTVH huyện Hóc Môn.

Khẳng định giá trị đặc biệt quan trọng của tri thức thông qua đọc sách và chủ trương phát triển văn hóa đọc, Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng qua việc tiếp tục tăng cường thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở, phường xã, thị trấn; hỗ trợ đề án đưa sách về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và miền núi, phấn đấu đạt chỉ tiêu quốc gia về số lượng đầu sách trên người.

Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2019, tại 5 huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn và Nhà Bè.

lễ bàn giao sách cho cơ sở thuộc 5 huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh

Lễ bàn giao sách cho cơ sở thuộc 5 huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đề án này, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM muốn phấn đấu đến 80% học sinh – sinh viên và người học ở các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục văn hóa – khoa học; 25% người dân ở khu vực nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức và các dịch vụ liên quan đến thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng; 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; 85% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, giải trí và nghiên cứu; phấn đấu mỗi người dân đọc trung bình 4 cuốn sách 1 năm; 90% thư viện công cộng có tài liệu tổng hợp phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có thiếu nhi và người khuyết tật; 80% thư viện của các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học có đủ vốn tài liệu chuyên sâu.

Ông Dương Anh Đức – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: “Mục tiêu của kế hoạch này là góp phần tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp cơ sở, nâng cao năng lực, kỹ năng công tác của các đội ngũ cán bộ, đảng viên và đáp ứng như cầu tìm hiểu, học tập, áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật của nhân dân, học sinh các trường ở xã, phường, thị trấn. Và quảng bá sách, lưu giữ sách, đẩy mạnh hơn nữa phong trào đọc sách, viết sách tại địa phương một cách đa dạng, phong phú; góp phần tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.”

Sau thời gian phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đã chuẩn bị hơn 70 đầu sách và trên 11 ngàn cuốn sách cho hơn 320 đơn vị, gồm thư viện, trung tâm văn hóa, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong hệ thống các trường công lập.

Nhận thấy việc đọc sách là một trong những phương tiện đơn giản và hiệu quả nhất để nâng cao học thức con người, bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Đại diện cho cán bộ quản lý thư viện gần 300 trường học thuộc 5 huyện ngoại thành, sau khi được trao tặng sách bày tỏ: “Chúng tôi sẽ đăng ký tất cả vào kho sách của trường, thực hiện phân loại đúng nghiệp vụ, giới thiệu sách đến hội đồng nhà trường, giới thiệu đến các em học sinh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, trưng bày triển lãm sách nhằm phát triển phong trào đọc sách của các em, tạo không khí hân hoan cho các em trong năm học mới.”

Định hướng công tác phát triển văn hóa đọc tại cơ sở trong thời gian tới, ông Dương Thế Trung – Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: “Tiếp tục sẽ có nhiều hội thảo và đề xuất, tham mưu trong việc đặt hàng các sản phẩm sách để cung cấp cho các quận, huyện, các phường, xã và mong rằng, qua sự cung cấp rất đa dạng của Ban tuyên giáo, Sở Thông tin – Truyền thông, các đồng chí có giải pháp khai thác sách hiệu quả, phấn đấu một người dân hàng năm đọc ít nhất 4 cuốn sách”.

Dự báo thời tiết ngày mai 1/8: Các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi - Theo Đài KTTV Trung ương, ngày mai các khu vực mưa rào và dông vài nơi
Vận chuyển hàng từ Bắc vào Nam bằng đường tàu tiết kiệm chi phí khoảng 20% so với đường bộ - Sáng 31/7, lễ khai trương Tàu container nhanh Yên Viên – Sóng Thần được tổ chức tại ga Yên Viên - Hà Nội.