Báo cáo chuyên đề về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(VOH) - Sáng nay 30/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề “Tình hình thời sự trong nước và quốc tế - Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Ông Phan Anh Sơn - Viện trưởng Viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân

Tại hội nghị, ông Phan Anh Sơn - Viện trưởng Viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân báo cáo một số thông tin nổi bật về tình hình thế giới, tình hình khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, phân tích chính sách và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế với phương châm “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển."

Trên cơ sở đường lối đối ngoại đó, Việt Nam chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước và vùng lãnh thổ, trong đó ưu tiên cho việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng và khu vực, với các nước và trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn, các tổ chức quốc tế và khu vực trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.