Bảo trợ học tập cho 100 học sinh khó khăn đến hết bậc trung học phổ thông

(VOH) - Học bổng bảo trợ học tập đến hết bậc Trung học phổ thông cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Sáng 17/8, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết trao tặng bảo trợ học tập cho 100 em học sinh đến hết bậc trung học phổ thông giữa Hội đồng Đội Thành phố và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành phố.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có các em thiếu nhi, nhằm kịp thời kết nối các nguồn lực chăm lo cho các em thiếu nhi vượt qua khó khăn và chuẩn bị tốt cho năm học mới 2021 - 2022, Hội đồng Đội Thành phố đã phát động học bổng bảo trợ học tập đến hết bậc Trung học phổ thông cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nhận bảo trợ học tập cho 100 em học sinh đến hết bậc trung học phổ thông
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nhận bảo trợ học tập cho 100 em học sinh đến hết bậc trung học phổ thông

Sau khi phát động, Hội đồng Đội Thành phố đã nhận được rất nhiều những tấm lòng sẻ chia từ các cá nhân, tổ chức, các văn nghệ sĩ, các mạnh thường quân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, cùng chung tay hỗ trợ, đóng góp, trong đó có sự chung tay đóng góp của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành phố.

Hàng năm, ngoài việc trao tặng học bổng cho các em thiếu nhi, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành phố còn xây dựng nhiều lộ trình, phương án theo dõi, thăm hỏi, liên hệ với gia đình để trao đổi tình hình học tập của các em. Đồng thời, tạo điều kiện cho các em tham gia các khóa học kiến thức, bổ sung kỹ năng phù hợp với lứa tuổi, ngoại ngữ, tin học,… phát triển năng khiếu, sở thích theo nhu cầu của các em.

Học bổng bảo trợ học tập đến hết bậc Trung học phổ thông cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là một hành động kịp thời, nhằm động viên và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình các em học sinh, là nguồn năng lượng tiếp thêm tinh thần và vật chất để các em học sinh và gia đình vượt qua khó khăn hiện tại và vững bước đến trường trong năm học mới.