Belarus và TPHCM tăng cường hợp tác

(VOH) - Trưa nay 6/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã tiếp ông Vladimir A.Goshin, Tân Đại sứ Belarus chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Đinh La Thăng đánh giá cao quan hệ hai nước đã phát triển và càng đi vào chiều sâu. Bên cạnh quan hệ về chính trị, hai bên cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác về kinh tế.

Ông hoan nghênh, đánh giá cao hợp tác giữa Belarus và Công ty Samco về sản xuất xe buýt và mong doanh nghiệp Belarus tiếp tục quan tâm đầu tư hợp tác với TPHCM trên lĩnh vực có thế mạnh và có nhu cầu như lắp ráp ô tô, công nghiệp hóa chất, cơ khí.

Trước đó, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong đã tiếp ông Vladimir A.Goshin, Tân Đại sứ Belarus đến chào xã giao.

*Sáng nay 6/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt-Hàn TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày lập quốc Đại Hàn Dân Quốc.

Đại biểu chụp hình lưu niệm với các em học sinh, sinh viên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Văn Hòa - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Hàn khẳng định, quan hệ hai nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả nhất là khi hai nước nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược năm 2009. Tính đến cuối tháng 5/2016, Hàn Quốc có hơn 5.000 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 49 tỷ USD, nhiều Tập đoàn công nghiệp lớn của Hàn Quốc trên lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và đầu tư đã chọn Việt Nam là điểm đầu tư lâu dài.

Hiện có hơn 100.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam và có gần 70.000 lao động, 8.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang làm việc, học tập tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, quan hệ hữu nghị, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục giữa Hàn Quốc và TPHCM phát triển không ngừng, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn.

Ông Park Noh Wan-Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM cho biết, Hàn Quốc đang đứng thứ 3 trong các nước đầu tư vào TP với tổng vốn đầu tư hơn 50 tỷ USD. TP hiện đang là môi trường đầu tư hấp dẫn đối với doanh nghiệp Hàn Quốc và thể hiện qua số lượng người dân Hàn Quốc đến TP ngày càng tăng. Qua đó khẳng định triển vọng tươi sáng trong việc hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và TPHCM ngày càng phát triển trên cơ sở hai bên cùng có lợi.