Bí thư Trần Lưu Quang: Hướng tới làm sổ đỏ không cần lên phường

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang đẩy mạnh cải cách thủ tục, hướng tới việc người dân nộp hồ sơ làm sổ đỏ trực tuyến, giảm đi lại.

Ngày 9/3, Bí thư Trần Lưu Quang cùng bốn ứng cử viên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Bình Tây và Bình Phú.

Bí thư Trần Lưu Quang

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: TT

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri ba phường bày tỏ mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ các điểm nghẽn của địa phương và của thành phố.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường giám sát các dự án hạ tầng trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Trao đổi với cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết vừa kiểm tra thực tế và nhận thấy TPHCM (bao gồm cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) đang thiếu trường học.

“TP.HCM hoành tráng, giàu có như vậy mà thiếu trường học thì không chấp nhận được. Thành phố đã có chỉ đạo để xây dựng thêm trường học”, ông Quang nói.

Về cải cách thủ tục hành chính, ông cho biết đây là vấn đề lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm.

Theo ông, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm giúp chính quyền cơ sở gần dân, sát dân và phục vụ hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Sau thời gian đầu còn lúng túng, hiện nay bộ máy đã vận hành trơn tru hơn, nhiều phường giải quyết từ 200 đến 400 hồ sơ mỗi ngày.

“Tôi tin tới đây khi làm giấy đỏ (sổ đỏ), người dân không cần lên phường”, ông Quang nói. Theo ông, mô hình này từng được thí điểm khi ông còn làm Bí thư tại Hải Phòng.

Người dân chỉ cần nộp hồ sơ qua điện thoại, cơ quan chức năng sẽ xử lý trực tuyến. Đến ngày trả kết quả, người dân mang bản chính đến đối chiếu và nhận giấy chứng nhận.

Cách làm này giúp giảm việc đi lại, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và hạn chế tình trạng “cò” đất đai.

Ông Trần Lưu Quang cũng nhận định Quốc hội Việt Nam khóa XV đã có nhiều đổi mới trong hoạt động lập pháp.

Tuy nhiên, việc xây dựng luật để phù hợp với mọi địa phương, đặc biệt là các đô thị lớn như TPHCM, vẫn là thách thức.

Theo ông, thời gian tới cần đánh giá kỹ lưỡng hơn khi xây dựng luật, đồng thời đẩy mạnh phân cấp cho địa phương.

TPHCM hiện là một trong những địa phương được phân cấp mạnh, và có thể tiếp tục đề xuất mở rộng hơn nếu được cho phép.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đề cập các vấn đề phát triển hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội để TPHCM xứng tầm là thành phố mang tên Bác.

Ông Quang cho biết năm 2026 sẽ là dịp kỷ niệm 50 năm TPHCM chính thức mang tên Hồ Chí Minh, đồng thời kỷ niệm 115 năm ngày Bác rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

Thành phố sẽ nỗ lực thực hiện nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa để chào mừng các sự kiện này.

Ngoài ông Trần Lưu Quang, bốn ứng cử viên còn lại của đơn vị bầu cử số 6 gồm: ông Đỗ Đức Hiển – đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; bà Vương Thanh Liễu – Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; bà Trịnh Thị Hiền Trân – Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM; và ông Nguyễn Vũ Trung – Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Trình bày chương trình hành động, ông Quang cho rằng điều quan trọng nhất của người ứng cử đại biểu Quốc hội không phải là những chương trình lớn lao, mà là sự gắn bó với người dân và trực tiếp giải quyết những vấn đề bức xúc của cơ sở.

Bình luận