Những ngày này, trên khắp mọi miền đất nước, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang diễn ra khẩn trương, rộn ràng. Với nhiều cử tri lần đầu đi bầu cử, không khỏi còn những bỡ ngỡ. Trong khi đó, những người lao động xa quê cũng có không ít thắc mắc về khu vực bỏ phiếu nơi mình cư trú hay thông tin về các ứng cử viên để có sự lựa chọn phù hợp.
Tại TPHCM, nhiều khu phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa và quy trình của cuộc bầu cử. Khu phố 11, phường Bình Thạnh là một trong những địa bàn tích cực triển khai hoạt động này. Vừa qua, khu phố đã tổ chức buổi tuyên truyền, mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên dành cho người lao động thuê trọ và người nhập cư trên địa bàn.
Chia sẻ về hoạt động này, bà Đào Thị Lan Phương – Trưởng khu phố 11 cho biết: “Hôm nay tôi tổ chức buổi hướng dẫn cho bà con truy cập những thông tin của bản thân trên cái hệ thống VNeID để tìm hiểu địa điểm mà mình bỏ phiếu. Bên cạnh đó tôi cũng mạn đàm về tiểu sử của các ứng cử viên. Xóm này là xóm trọ, bà con phần lớn là lao động buôn bán nhỏ hoặc là công nhân nên điều kiện, thời gian của mọi người rất hạn hẹp. Một ngày họ phải đi làm từ sáng đến chiều tối, đôi khi những thông tin người ta không cập nhật được, ví dụ rất đơn giản họ cũng không biết được là họ sẽ bầu cử tại đâu vì họ là dân nhập cư. Tôi cũng muốn có một buổi như thế để bà con hiểu rõ hơn về nơi mà mình bầu cử, thể hiện được cái quyền công dân của người ta.”
Bà Đào Thị Lan Phương (ở giữa) – Trưởng khu phố 11 đang hướng dẫn người dân tra cứu thông tin trên ứng dụng VNeID - Ảnh: Kim Anh.
Những hướng dẫn cụ thể đã giúp nhiều người dân, đặc biệt là lao động nhập cư, hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Bà Trịnh Thị Ngọc Thủy, một người đang sinh sống tại khu nhà trọ trên địa bàn, cho biết: “Trưởng khu phố cũng hướng dẫn tận tình cho bà con cũng dễ hiểu. Những ai chưa cập nhật được thì trao đổi hay là hỏi thêm trưởng của phố để cập nhật sớm hơn là mình nên bầu cử ở chỗ nào để khỏi bỡ ngỡ. Qua cái buổi này thì mình cũng biết được là mình tạm trú hay là mình ở nơi đâu thì mình sẽ bầu cử, tiến triển cho tốt đẹp.”
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến các cử tri có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có người khiếm thị. Nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp đã được triển khai để giúp các cử tri này tiếp cận thông tin về bầu cử một cách thuận lợi.
Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết: “Trước đây thì chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc tiến hành làm sách nói. Tuy nhiên để đảm bảo được cái việc tuyên truyền nó dài lâu hơn, đặc biệt là các vị cử tri này sẽ nghiên cứu được kỹ hơn, sâu hơn thì chúng tôi đã sử dụng đến chữ Jrai, vừa tuyên truyền bằng file nghe, bằng sách nói, vừa tuyên truyền bằng hình thức chữ nổi. Đối với những cử tri đặc biệt thì đơn vị thực hiện một mô hình, đó là đội hình thanh niên tình nguyện. Hiện nay đội hình đang thực hiện hỗ trợ cùng với địa phương đi phát thẻ cử tri đến từng hộ gia đình và đội hình này sẽ hỗ trợ cho các vị cử tri đặc biệt đến điểm bỏ phiếu được an toàn, thuận lợi và thực hiện đúng quyền công dân của mình.”
Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh đang hướng dẫn, triển khai các nội dung liên quan đến Ngày hội bầu cử cho người dân - Ảnh: Kim Anh
Sự quan tâm đó đã mang lại niềm vui cho nhiều người dân, đặc biệt là những cử tri lần đầu được tham gia bầu cử. Chị Nguyễn Thị Hương, quê ở tỉnh Đồng Nai, hiện đang sinh sống tại một khu nhà trọ trên địa bàn chia sẻ: “Lần đầu tiên mình được đi bầu cử. Đi làm về mọi người nói là đi qua đây để đọc thông tin bầu cử em mới biết. Chứ trước đó em không có biết, lần đầu tiên mình được thực hiện cái quyền mà mình vốn được từ xưa tới giờ. Thời gian rảnh thì em sẽ đọc đi đọc lại rất nhiều lần để mình nghiên cứu kỹ hơn về người mà mình muốn bầu cử. Em cảm thấy họ quan tâm, rất là tôn trọng tụi em. Họ đã cất công để làm ra riêng một cái bảng chữ để cho tụi em có thể đọc được. Để làm ra một bản chữ này rất là khó khăn, vậy mà họ vẫn dồn tâm sức để làm, chưa bao giờ em thấy có một nơi nào mà quan tâm tới như vậy.”
Không chỉ riêng phường Bình Thạnh, tại phường Chợ Quán, hội thi “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031” cũng đang diễn ra sôi nổi. Thông qua các tiểu phẩm tuyên truyền, thông tin về cuộc bầu cử được truyền tải đến người dân một cách sinh động, gần gũi. Hưởng ứng hoạt động này, ông Nguyễn Hữu Thái, đến từ khu phố 12, đã sáng tác ca khúc “Rộn ràng ngày hội non sông” để chào mừng ngày trọng đại của đất nước. “Mặt trận phường muốn tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân thì Mặt trận có một yêu cầu là sử dụng những con người của Mặt trận đang công tác tại phường mình. Cái câu đầu tiên của bài là câu “Rộn ràng ngày hội non sông”. Mình suy nghĩ đó là ngày rất là vui của toàn dân tộc, là ngày mà tất cả đều treo cờ, tất cả đều mặc đồ đẹp giống như đi hội. Và từ bài hát đó mình mới quay ngược lại mình viết cái tiểu phẩm để làm sao mà mình đưa được bài hát vô tiểu phẩm, rồi hai cái đó nó gần như là cùng một lúc với nhau.”
Không chỉ riêng phường Bình Thạnh hay phường Chợ Quán, tại nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM và cả nước, các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đang được triển khai sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Từ những buổi gặp gỡ, tuyên truyền tại khu dân cư, các hội thi sân khấu hóa đến việc ứng dụng công nghệ để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin – tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là giúp cử tri hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử.
Bởi mỗi lá phiếu được gửi gắm không chỉ là quyền lợi của công dân, mà còn thể hiện niềm tin, trách nhiệm và tình cảm của người dân đối với quê hương, đất nước. Khi mỗi cử tri chủ động tìm hiểu thông tin và tham gia bỏ phiếu, ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

