Bộ máy hành chính Thành phố Thủ Đức hoạt động: Hỗ trợ người dân chuyển đổi giấy tờ không thu phí

(VOH) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu Thành phố Thủ Đức phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch điều hành, lãnh đạo không để gián đoạn bất kỳ công việc gì.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố thành lập Đảng bộ, Chính quyền Thành phố Thủ Đức chiều 22/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu Thành phố Thủ Đức phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch điều hành, lãnh đạo không để gián đoạn bất kỳ công việc gì, nhất là những công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

bo-may-tp-thu-duc-hoat-dong-voh.com.vn-anh1
Ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TPHCM - trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) và ông Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải) - Ảnh: TTO

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh mong muốn của TPHCM là lấy Thành phố Thủ Đức làm điểm để thực hiện trước một số việc và xem đây là hình mẫu trước khi thực hiện trên toàn địa bàn TPHCM. Việc thành lập Thành phố Thủ Đức không chỉ đơn thuần là sáp nhập đơn vị hành chính mà hướng đến một thành phố sáng tạo tương tác cao, là cực tăng trưởng quan trọng có nhiều đóng góp cho TPHCM và cho đất nước. TPHCM luôn đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Thủ Đức dù trước mắt vẫn còn nhiều thử thách cần phải vượt qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý một số việc cần ưu tiên làm ngay: “Khẩn trương kiện toàn bộ máy, xây dựng chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, duy trì các hoạt động hành chính, không để người dân bị ảnh hưởng, không thu các loại phí chuyển đổi giấy tờ liên quan đến thay đổi đơn vị hành chính lần này”.

Thành phố Thủ Đức là mô hình tổ chức thành phố trong thành phố đầu tiên cả nước chính thức được vận hành ngày 22/1. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trên địa bàn Thành phố Thủ Đức cần phải tiên phong và gương mẫu, tập trung lãnh đạo để đảm bảo an ninh chính trị, sản xuất - kinh doanh, nâng cao đời sống của người dân và giúp đỡ doanh nghiệp trên địa bàn.

“Để xây dựng Thành phố Thủ Đức phát huy xứng tầm, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Thủ Đức sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các tầng lớp nhân dân sinh sống trên địa bàn”, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Thủ Đức cũng xác định trước tiên là tiếp tục ổn định và duy trì các hoạt động thường xuyên, không để gián đoạn, không để bất cứ việc gì bị ảnh hưởng. Tiếp theo, đối với các công việc đã và đang triển khai thì cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành. Kế đến, những công việc lớn cần có thời gian thì nhanh chóng triển khai các thủ tục theo quy định. Theo đó thì bắt đầu từ hôm nay thì các phòng chức năng, các đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố Thủ Đức chính thực vận hành theo đơn vị hành chính mới.

Trước đó, vào sáng 22/1, HĐND Thành phố Thủ Đức cũng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất và bầu ông Nguyễn Phước Hưng giữ chức Chủ tịch HĐND, ông Hoàng Tùng giữ chức Chủ tịch UBND và bầu 3 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức.

Trao quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Đức

Chiều 22/1, bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức lâm thời và chỉ định Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2019-2024.


Ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức.

Ông Hà Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thủ Đức được chỉ định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức.

Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức lâm thời có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9; đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung liên quan nhằm tiến tới tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức khóa 1, nhiệm kỳ 2019-2024. (Phương Dung)