Thành lập Đảng bộ Thành phố Thủ Đức

(VOH) - Chiều 22/1/2021, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì Lễ trao Quyết định thành lập Thành ủy Thành phố Thủ Đức.

Theo đó Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Thủ Đức gồm 45 đồng chí, Ban Thường vụ có 14 đồng chí và chỉ định ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Thành phố Thủ Đức, voh.com.vn
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (giữa) trao quyết định cho tân Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) và tân Bí thư Quận ủy quận 5 Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải).

Cũng tại buổi lễ Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức cho ông Hoàng Tùng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè. Hội đồng Nhân dân TPHCM cũng trao quyết định Chủ tịch HĐND Thành phố Thủ Đức cho ông Nguyễn Phước Hưng, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức cùng các đồng chí Quận ủy viên 3 quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian qua.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Thủ Đức tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, hỗ trợ tân Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thành ủy TPHCM phân công.

Chiều 22/1, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chủ trì và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 5, đến nhận công tác tại Thành ủy TP Thủ Đức để giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về quyết định nhân sự, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ, đây là quyết định phân công của Ban Thường vụ Thành ủy đối với cấp ủy và là hoạt động bình thường ở trong Đảng. Tuy nhiên, do Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức ban hành vào thời điểm cuối năm, cuối nhiệm kỳ và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nên trong việc triển khai Nghị quyết 1111, buộc phải làm các công việc tiếp theo trong thời gian ngắn cho đúng tiến độ bầu cử.