Chương trình “Ngày hội Xuân yêu thương” năm 2020

(VOH) - “Ngày hội Xuân yêu thương” lần 7 năm 2020 diễn ra sáng 19/1, đem đến nhiều hoạt động ý nghĩa cho cán bộ, hội viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 19/1, hướng đến chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội Xuân yêu thương” lần 7 với nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho cán bộ Hội, hội viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên khuyết tật; các không gian “Quà Tết yêu thương”, “Xuân hội nhập – Tết văn minh”, “Xuân quê hương”, “Giai điệu mùa xuân”.

Tặng quà Tết cho thanh niên khuyết tật.

Song song đó, các hoạt động ý nghĩa cũng được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố triển khai như thăm và tặng quà cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố tại tỉnh Đắk Nông, cơ sở cai nghiện ma tuý Phước Bình thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố tại tỉnh Đồng Nai; chương trình Ân tình quân nhân giao lưu với các đơn vị Bộ đội biên phòng tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ với chủ để “Hoa xuân chiến sĩ"; phối hợp với chiến dịch “Xuân tình nguyện" trang trí Tết, thăm và tặng quà 11 chốt biên phòng trên sông Sài Gòn; tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, kết nối tình nguyện" tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè; ra quân các đội hình tình nguyện tuyên truyền và thực hiện vệ sinh môi trường tại chợ đầu mối Bình Điền, chợ hoa Hồ Thị Kỷ và khu vực công cộng nhằm hưởng ứng Tháng “Thành phố sạch - Thành phố văn hoá mừng Đảng 90 năm, mừng Xuân Canh Tý; tổ chức diễu hành xe máy tuyên truyền năm An toàn giao thông 2020 với chủ để “Đã uống rưou bia - Không lái xe" và ra quân các đội hình phản ứng nhanh.