Chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” dự kiến vận động khoảng 40 tỷ đồng

(VOH) - Chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” dự kiến vận động khoảng 40 tỷ đồng để xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, hướng đến kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11).

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM
Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát biểu tại họp báo

Chiều ngày 10/10/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình giao lưu văn nghệ “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” lần thứ 21.

Chia sẻ tại họp báo, ông Thái Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM khẳng định, chương trình không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Thái Thành Trung: “Đây là chương trình ý nghĩa và nhân văn. Bởi vì, qua đại dịch Covid-19 vừa rồi, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, trong đó có việc hỗ trợ cho những gia đình có các em nhỏ mồ côi vì đại dịch. Đây là những nhóm đối tượng mà chương trình hướng tới”.

Chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” được tổ chức định hàng năm hướng đến nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như: Xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, trao tặng học bổng, phương tiện đi học cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ phương tiện sinh kế và nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực khác… góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình “Giảm nghèo bền vững” của Thành phố.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, chương trình năm nay dự kiến vận động khoảng 40 tỷ đồng và sẽ tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa để có thể giúp được nhiều mảnh đời hơn.

Thông qua sự đóng góp đó, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo, đặc biệt là dịp Tết Quý Mão sắp tới, để hỗ trợ, chăm lo cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ mồ côi, những người già neo đơn, những người yếu thế. Hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ cho học bổng Nguyễn Hữu Thọ.