Công nhân lao động Quận 5 hưởng ứng phong trào thi đua 'Lao động giỏi-Lao động sáng tạo'

(VOH) - Ngày 12/1, Liên đoàn lao động Quận 5 tổng kết công tác năm 2020 và đề ra phương hướng năm 2021.

Tính đến cuối năm 2020, tổng số công nhân viên chức, lao động trong các đơn vị có tổ chức Công đoàn trên địa bàn Quận 5 trên 22.000 đoàn viên với 520 công đoàn cơ sở. Tình hình kinh tế - xã hội, an hinh chính trị, trật tự an toàn xã hội Quận trong năm 2020 được duy trì ổn định; Tình hình quan hệ lao động duy trì được sự ổn định. Đoàn viên công đoàn, người lao động Quận 5 luôn quan tâm và tham gia hưởng ứng các hoạt động công đoàn, phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận phát động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, công nhân viên chức lao động trên địa bàn quan tâm nhiều đến những nội dung quan trọng của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) như: vấn đề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tuổi nghỉ hưu…Phong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo” được người lao động hưởng ứng tích cực, phát huy hiệu quả việc nâng cao năng suất lao động.

Kết quả, đã có 6 cá nhân được tuyên dương cấp Thành phố; Có hơn 30 tập thể và trên 100 cá nhân tiêu biểu được biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 vì có những sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả về kinh tế được công nhận và áp dụng thực tiễn; 1 cá nhân là công nhân lao động vinh dự đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng và 7 cá nhân là chủ tịch công đoàn cơ sở, công nhân lao động tiêu biểu đạt giải thưởng Trần Văn Kiểu.

Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động Quận 5 cũng quan tâm chu đáo đến việc chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn, thông qua các chương trình như: trao sổ tiết kiệm, trao mái ấm công đoàn, hỗ trợ vay vốn ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn nhất là trong lúc bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid–19.

Công nhân lao động Quận 5 hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo” 1
Liên đoàn lao động Quận 5 trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Minh Kiều, Phó chủ tịch UBND Quận 5 nhấn mạnh: "Liên đoàn lao động Quận 5 phải có nhiều đổi mới hơn trong các phong trào, hoạt động để chăm lo tốt hơn cho người lao động trong tình hình mới, thu hút nhiều đoàn viên công đoàn để tạo cơ sở vững chắc trong các thỏa ước lao động".

Bà Lê Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 5 phát động phong trào thi đua năm 2021: "Ban chấp hành Liên đoàn lao động Quận 5 phát động phong trào thi đua yêu nước, đồng hành doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và công tác, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần ổn định việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ".

Năm 2021, Liên đoàn Lao động Quận 5 tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động vừa thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, vừa nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ với những định hướng cụ thể: Đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến Luật lao động, Luật Công đoàn, Nghị quyết đại hội Công đoàn Thành phố và Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức phát động phong trào thi đua, tổ chức vận động người lao động đăng ký thực hiện các công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước; Tập trung cho công tác đại diện bảo vệ và chăm lo cho người lao động, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021; Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở.

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn đảm bảo thành lập công đoàn cơ sở tại 100% doanh nghiệp đủ điều kiện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; chú trọng đào tạo cán bộ công đoàn, tập trung cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở với mục tiêu 100% Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ làm công tác công đoàn; khẳng định được vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.