Công tác Dân vận phải làm cho dân tin và yêu Đảng, chính quyền  

(VOH) - Sáng 12/1, Ban Dân vận Thành ủy tổng kết công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang.

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với các lãnh đạo thành phố.

Năm 2016 công tác Dân vận của Đảng bộ thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, huy động được nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao quyền làm chủ của nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

Công tác Dân vận thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách để phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; đã có những điển hình, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tiêu biểu như: “Nghe dân nói”, “Vì quận 12 bình yên”, “Quận 2 đồng hành cùng gương sáng phố phường”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân –Quận 9”…

Trong năm 2016, toàn thành có 86 tập thể được tuyên dương gương điển hình "Dân vận khéo"; có trên 10.000 cá nhân và tập thể được tuyên dương gương điển hình "Dân vận khéo" cấp quận- huyện và cơ sở…

Đánh giá về kết quả năm 2016, ông Lê Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết: "Trong năm 2016 các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã có nhiều giải pháp chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện có nhiều sáng tạo phù hợp với đặc điểm tính chất của từng địa phương, đơn vị, sự phối hợp với các đơn vị trong công tác chăm lo cải thiện đời sống nhân dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống xã hội trong xây dựng đảng và chính quyền ngày càng được thực hiện đồng bộ, nề nếp".

Với vai trò tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hiệu quả công tác dân vận qua đó góp phần chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Dân vận Quận ủy quận 12 đã tham mưu thực hiện mô hình chương trình “Vì quận 12 bình yên”. Chương trình thực hiện với hình thức “thu hộ, chi hộ” kịp thời, chính xác, công khai, công bằng trong khen thưởng, bảo đảm dân chủ phù hợp pháp luật. Qua đó đã vận động nhân dân cung cấp thông tin có giá trị giúp chính quyền giải quyết tình hình an ninh trật tự, giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

"Chương trình đã phát huy được vai trò nòng cốt Đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng an ninh cơ sở, nhóm tự quản tại cộng đồng trong phát hiện, tố giác, truy bắt đối tượng phạm tội quả tang, đấu tranh phòng, chống phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tranh thủ được sự quan tâm của nhân dân, tạo thành phong trào sôi nổi, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, đông đảo nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân bảo bệ an ninh Tổ quốc", bà Trần Thị Thanh Nguyệt, Phó Ban Dân vận Quận ủy quận 12 chia sẻ kinh nghiệm.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2016.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2017, ông Tất Thành Cang yêu cầu công tác Dân vận của thành phố cần phải nỗ lực nhiều hơn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Phải luôn xác định mục tiêu lấy dân làm gốc, xây dựng đảng phải dựa vào dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận và hiệu quả công tác dân vận. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đa dạng về cách nghĩ, về phương thức tiếp cận từng đối tượng.

"Chúng ta làm tốt công tác dân vận như Bác Hồ nói thì việc gì cũng xong. Do đó nghiên cứu vận dụng nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội 10 Đảng bộ TP vào công tác vận động quần chúng, mong cấp ủy, cán bộ Ban Dân vận Thành phố, các cấp, Mặt trận và các đoàn thể cố gắng nỗ lực khắc phục hạn chế tồn tại làm sao để dân thật sự tin và yêu Đảng và chính quyền chúng ta", ông Cang yêu cầu.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao tặng bằng khen cho 23 tập thể và 23 tập thể nhận giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ năm 2016.