Củ Chi: Bàn giao Công trình Tuyến đường “Xanh – Sạch – Đẹp”

(VOH) - Công trình tuyến đường “Xanh – Sạch – Đẹp” Phạm Thị Trăm ấp 8 có chiều dài hơn 800m, các đơn vị đã thực hiện phát hoang dọn vệ sinh, trồng 210 cây chuông vàng, khơi thông dòng chảy rạch.

Thực hiện Chương trình Lực lượng vũ trang Thành phố hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, sáng 19/11/2020, Cụm thi đua xây dựng nông thôn mới đơn vị 11 Lực lượng vũ trang TPHCM gồm Ban chỉ huy quân sự Quận Tân Bình, Ban chỉ huy quân sự Quận 7, Trung đoàn 10, Tổng Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Ban CHQS Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Ban chỉ huy quân sự Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ - huyện Củ Chi thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng Vũ trang Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020.

tuyến dường xanh sạch đẹp,Củ Chi, ngày 19 tháng 11 năm 2020
 

Công trình tuyến đường “Xanh – Sạch – Đẹp” Phạm Thị Trăm ấp 8 có chiều dài hơn 800 m, các đơn vị đã thực hiện phát hoang dọn vệ sinh, trồng 210 cây chuông vàng, khơi thông dòng chảy rạch cặp đường Phạm Thị Trăm và xây dựng cổng chào chung sức xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 80.000.000đ

Qua đó, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của cán bộ, chiến sĩ LLVT quận Tân Bình trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, Quân đội và của Quân khu. Đồng thời khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang quận tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

* Trước đó, Hội Nông dân Thành phố cũng phối hợp với UBND huyện Củ Chi tổ chức Lễ phát động thực hiện công trình “Xây dựng tuyến đường Đỗ Đăng Tuyển xanh – sạch – đẹp”. Hội Nông dân Thành phố đã tặng 440 cây xanh để trồng và tặng 32 thùng rác để lắp đặt trên tuyến đường này với chiều dài 4 km đi qua 2 xã Nhuận Đức và An Nhơn Tây.