Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ XI dự kiến diễn ra từ 27 đến 28/6/2019

(VOH) - Chiều 17/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị Ủy viên MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ 12 nhiệm kỳ 10 (2014-2019).

Cụ thể, hội nghị báo cáo tình hình, tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI (2019-2024), triển khai định hướng việc góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội; thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội; tờ trình về việc các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam TP không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ XI (2019-2024); tình hình chuẩn bị nhân sự, hiệp thương điều chỉnh đề án nhân sự và thông qua danh sách dự kiến Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ XI; Hiệp thương bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ X (2014-2019).

Ông Trần Tấn Ngời - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP báo cáo công tác chuẩn bị tiến hành đại hội.

Ông Trần Tấn Ngời - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP báo cáo công tác chuẩn bị tiến hành đại hội.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Tấn Ngời - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết: thời gian qua, Đại hội Mặt trận các phường, xã, thị trấn đã tổ chức đảm bảo tiến độ, từ đó chuẩn bị một cách đầy đủ, bài bản cho Đại hội Mặt trận cấp quận, huyện.

Dự kiến từ 27 đến 28/6 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ XI (2019-2024) với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nghĩa”.

Có khoảng 700 đại biểu, trong đó có 420 đại biểu chính thức và 270 đại biểu khách mời. Nội dung của đại hội đặc biệt chú trọng đến thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách, đặc thù của Thành phố, thực hiện chỉ thị 19 về vận động Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước; Tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ tập hợp của Mặt trận.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng khai mạc triển lãm ảnh về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả hoạt động nổi bật của MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ X; chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI (2019-2024).

TPHCM chủ động phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, đề phòng cháy rừng - 'Các đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy ...
TPHCM ứng phó với sạt lở bờ sông, kênh, rạch, bờ biển trong năm 2019 - UBND các quận 2, 7, 8, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi chịu trách nhiệm kiểm tra, khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở...