Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng: Tích cực chung tay chia sẻ khó khăn với người dân

(VOH) - Vào sáng 14/1, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng bộ Khối năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Lệ tham dự chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Lê Thị Hồng Nga cho biết: năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, ảnh hưởng việc triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động của Đảng bộ khối, tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo Đảng ủy khối cùng với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể khối đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra năm 2021.

Với các điểm nổi bật có thể kể đến như: tập trung lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với lãnh đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm nhiệm vụ chính trị. Trong đó: Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), Kỷ niệm 45 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021) có 71 công trình thi đua gắn với thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện Chủ đề năm "Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư"; thực hiện 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XI…

Phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2021, có 63 công trình thi đua gắn với hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, của từng cơ quan, đơn vị.

Năm 2021, Đảng ủy Khối thực hiện tiếp nhận và sắp xếp 6 tổ chức đảng các cơ quan báo chí; 2 tổ chức đảng khối cơ quan hành chính, trong đó có chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước; Hợp nhất tổ chức đảng Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thành Chi bộ cơ sở Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; đồng ý chủ trương Đảng ủy cơ sở thành lập Đảng bộ bộ phận Tổ chức tài chính vi mô CEP và Đảng bộ bộ phận Kho bạc Nhà nước Thành phố Thủ Đức trên cơ sở hợp nhất 03 Chi bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước các quận 2, 9 và Thủ Đức.

Năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, Đảng ủy Khối đã chủ động, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động với số tiền trên 3,3 tỷ đồng; Ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và người dân thành phố bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hoàn cảnh khó khăn do Ban Dân vận Thành ủy phát động với tổng kinh phí là hơn 3,4 tỷ đồng, 400 kg gạo, 100 bộ đồ bảo hộ y tế; hỗ trợ 429 thiết bị học tập trực tuyến và 1.000 lon sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do đại dịch COVID-19 tại 13 quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và các đơn vị sở, ban, ngành thuộc Khối với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng; vận động gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức tham gia tăng cường, hỗ trợ cho các phường, xã, thị trấn phòng, chống dịch; chăm lo, hỗ trợ “3 tại chỗ”, F0, F1, F2, tổng số tiền là 18 tỷ 250 triệu đồng. Ngoài ra, Đảng ủy Khối còn tổ chức hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Phước, Hậu Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Long An, Bến Tre và huyện Bình Chánh, Củ Chi với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa, thăm, tặng quà 100 gia đình chính sách; thăm và tặng 13 Mẹ Việt Nam Anh hùng; bàn giao và đưa vào sử dụng 2 hệ thống điện mặt trời; 6 hệ thống nước lọc...”, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối thông tin thêm.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố -  lãnh đạo có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cần được chú trọng, việc đăng ký cụ thể, sát với công việc của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

“Nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, qui tắc ứng xử của đảng viên. Cán bộ công chức viên chức lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nghiêm túc việc họp định kỳ, để đánh giá tình hình và kịp thời chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác tư tưởng. Tập trung lãnh đạo đảng viên, quần chúng ổn định tư tưởng, thích ứng linh hoạt và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch”, bà Hạnh cho biết.

Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng: Tích cực chung tay chia sẻ khó khăn với người dân Thành phố 1

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng đã thực hiện trong năm 2021. Về hướng phát triển trong năm 2022, bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của thành phố Hồ Chí Minh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đã đề ra và đặc biệt là phấn đấu đạt kết quả cao nhất 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022. “Các đồng chí quan tâm tập trung lãnh đạo, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, qui tắc ứng xử của cán bộ công chức. Quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền để chúng ta xây dựng đội ngũ cán bộ công chức giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng như Nghị quyết số 06 của Đảng ủy Khối đã đề ra. Chúng ta tâp trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị khiếu nại chính đáng của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Các đồng chí quan tâm để nâng cao trách nhiệm bí thư cấp ủy ở các cấp, thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong thực hiện tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lí kiến nghị của Nhân dân, nhất là biểu hiện suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong cán bộ và đảng viên”, bà Lệ đề nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phải tập trung, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, xây dựng Chương trình Kế hoạch đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”, thống nhất nhận thức và hành động về việc tiếp tục thực hiện các nội dung về học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương một cách thường xuyên, thực chất. Song song đó, phải có giải pháp phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh.