Đề xuất chuyển mục đích đất nông nghiệp ở TPHCM cho sản xuất công nghiệp và dịch vụ

(VOH) - Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 3/10, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã khép lại.

Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, rà soát lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đặc biệt là 7 chương trình đột phá theo nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Thành phố.

Hội nghị đã tập trung thảo luận tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP 9 tháng vừa qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Đại biểu cho rằng cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại TP để biến điểm nóng thành điểm vàng (Ảnh minh họa: LH)

Theo Ban cán sự Đảng UBND TP, 9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,97%, đây là kết quả một cố gắng rất lớn trong thực hiện các nhóm giải pháp về xuất khẩu, nhập khẩu, thể hiện đầu ra của xuất khẩu có tín hiệu tích cực.

Về tình trạng xây dựng không phép, sai phép từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp trên nhiều địa bàn, nhiều khu vực tăng mạnh so với năm 2016.

Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP cho rằng, TP hiện có diện tích đất nông nghiệp lớn, hơn 100 ngàn ha, chiếm hơn 50% diện tích đất đai. Thế nhưng, phần lớn đất nông nghiệp nằm trong dự án treo, không sử dụng nên dẫn đến lãng phí, thưa kiện, tranh chấp, rồi phát sinh xây dựng không phép…

Ông Trần Hoàng Ngân đề xuất, phải biến điểm nóng thành điểm vàng: “Phải xin ý kiến trung ương chuyển đất nông nghiệp sang đất sử dụng cho sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Hiệp hội doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh đều có nhu cầu. Làm được việc đó, sẽ nâng cao được đời sống nhân dân, giảm tải được vấn đề xây dựng không phép, nâng giá trị đất nông nghiệp không sử dụng và thu được một khoản tiền từ việc chuyển đổi”.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 25 năm 2007 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cũng như tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 26 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, 9 tháng qua TP đã có nhiều nỗ lực, nhưng để đạt tốc độ tăng trưởng 8,4% đến 8,7% là thách thức, tinh thần là phải làm tối đa, hết sức, đồng thời rút ra bài học cho năm sau.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, từ nay đến cuối năm, UBND TP phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính. Môi trường đầu tư tốt, thì mới thu hút đầu tư quốc tế tốt hơn. Bên cạnh đó, ngành du lịch phải nỗ lực hơn trong việc thu hút du khách, đảm bảo an toàn cho du khách, phát huy thế mạnh của ngành kinh tế mũi nhọn.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, trật tự lòng lề đường phải đảm bảo, giảm dần xây dựng trái phép, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... Các lĩnh vực khác cũng phải tăng cường trách nhiệm để cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra.